Đắk Lắk: Thiếu trách nhiệm trong quản lý bể bơi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2022 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Không ít vụ trẻ đuối nước đã xảy ra tại các bể bơi do người dân tự mở khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 110 trẻ bị tử vong do đuối nước, trong đó tỉnh Đắk Lắk có đến hơn 20 trường hợp, cao nhất cả nước.

Phần lớn các trường hợp đuối nước gần đây tại Đắk Lắk đều xảy ra tại các khu dân cư gần ao, hồ, đầm phục vụ xung quanh nương rẫy.

Đáng ngại hơn là ở một số nơi, các cá nhân, doanh nghiệp đã tự ý mở các bể bơi khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Không ít vụ trẻ đuối nước đã xảy ra tại những nơi này.

Theo thống kê, trong số hơn 110 bể bơi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chỉ có 10 hồ bơi do doanh nghiệp xây dựng và được cấp phép. Hầu hết các bể bơi còn lại đều không đảm bảo an toàn.

Bé trai ngạt nước nguy kịch do ngã xuống bể bơi Bé trai ngạt nước nguy kịch do ngã xuống bể bơi

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp bé trai 14 tuổi, trú tại Bình Tân, TP.HCM với chẩn đoán ngạt nước do ngã hồ bơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước