Đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ kỳ nghỉ lễ 2/9

Đức Quang, Phi Hùng-Thứ năm, ngày 01/09/2022 07:42 GMT+7

VTV.vn - Lễ Quốc khánh năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần, người dân được nghỉ 4 ngày từ 1/9 đến hết 4/9. Do đó, nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm thân dự báo tăng cao.

Lượng khách đi lại qua các bến xe ở Hà Nội cũng được dự báo tăng cao.

Đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Chiều 31/8, trên tuyến phố Giải Phóng, lượng người và phương tiện di chuyển về phía Nam tăng đột biến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Lực lượng chức năng Hà Nội đã phối hợp tổ chức kiểm tra về phương tiện, người lái. Mục đích để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tất cả các bến xe trên địa bàn trước và trong suốt kỳ nghỉ.

Các phương tiện xuất phát từ 5 bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa và Nước Ngầm liên tục được kiểm tra các điều kiện an toàn.

Đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Bến xe nước Ngầm đón đông hành khách đến đi về các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Lượng hành khách đến Bến xe Nước Ngầm tăng đột biến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Dự báo lượng khách qua các bến xe có thể tăng gấp 3 gấp 4 lần ngày thường, các bến xe cũng chuẩn bị các phương án đi lại và đảm bảo an toàn

Bên ngoài các bến xe, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các vi phạm như xe chạy sai hành trình vận tải, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước