Đảm bảo điều kiện cai nghiện cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/05/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở hạ tầng của nhiều cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng được yêu cầu để tiếp nhận trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Trẻ vị thành niên tiếp xúc với ma túy sớm đang là một thực trạng đáng báo động. Nhiều em mới bước vào trung học phổ thông đã phải đi cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên điều kiện, cơ sở hạ tầng của các cơ sở này chưa thể tiếp nhận nhóm đối tượng này trong khi số trẻ phát hiện sử dụng ma túy ngày càng tăng.

Hiện cả nước đang có 97 cơ sở cai nghiện được chỉ định làm nơi cai nghiện cho các đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi tuy nhiên đều quá tải và nhiều năm xuống cấp.

Đảm bảo điều kiện cai nghiện cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng của nhiều cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng được yêu cầu để tiếp nhận trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Cai nghiện trẻ em khác với đi trại giáo dưỡng. Cần phải tạo điều kiện cho các em đi học và thực thi các quyền của trẻ em. Do đó, còn rất nhiều công đoạn cần chuẩn bị và cần sự vào cuộc từ gia đình cho đến các cơ sở cai nghiện để giúp các em cắt đứt hoàn toàn việc nghiện ngập, tái hòa nhập cộng đồng.

Pháp lệnh mới ban hành cũng quy định tòa án và thẩm phán được tham vấn ý kiến hoặc yêu cầu chuyên gia y tế, tâm lý, giáo dục, xã hội học, đại diện của nhà trường nơi trẻ nghiện ma túy nhằm đảm bảo tốt nhất quyền của trẻ từ 12 tuổi -18 tuổi phải cai nghiện bắt buộc.

Đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc: Số người tăng nhưng năng lực không đủ Đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc: Số người tăng nhưng năng lực không đủ

VTV.vn - Dự kiến số trẻ nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải cai nghiện bắt buộc sẽ tăng thêm, trong khi năng lực hiện nay chỉ đáp ứng được một phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước