Đảm bảo đời sống công nhân trong khu cách ly

Thy Nga, Thanh Lịch (Đài PT-TH Bắc Giang)-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 16:44 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù nghỉ làm, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhưng người lao động vẫn được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các chế độ phúc lợi khác.

Từ ngày 18/5, Bắc Giang tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp là Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám và Song Khê-Nội Hoàng, đồng thời yêu cầu hơn 160.000 công nhân tại đây thực hiện cách ly y tế tại nơi sản xuất, nơi ở hoặc nơi cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Tại khu ký túc xá của Công ty TNHH Fuhong thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, hơn 1.500 công nhân đang trọ tại đây đã phải thực hiện cách ly y tế từ ngày 18/5.

Đảm bảo đời sống công nhân trong khu cách ly - Ảnh 1.

Ngoài số công nhân đang cách ly tại khu ký túc xá, công ty này còn có gần 1.000 công nhân thực hiện cách ly trong các phân xưởng sản xuất. Trong suốt thời gian cách ly, các cấp công đoàn địa phương luôn phối hợp cùng các doanh nghiệp nắm tình hình đời sống công nhân để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Cùng với những hỗ trợ tích cực từ ngành công đoàn và chủ các doanh nghiệp, tỉnh Bắc Giang còn đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực cùng tham gia hỗ trợ, không để công nhân thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết.

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau khi chống dịch" các ngành, các cấp của tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực quan tâm chăm lo đời sống cho những người cách ly. Việc cách ly được thực hiện hiệu quả đúng quy định cũng sẽ góp phần giúp địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, thông tin trên mạng xã hội về chuyện không được hỗ trợ trong vùng dịch là thất thiệt, đi ngược với chủ trương chống dịch của tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước