Đâm chết người rồi bỏ chạy, tài xế bán tải tiếp tục gây tai nạn liên hoàn

Khánh Nguyễn (t/h)-Thứ hai, ngày 07/12/2020 06:29 GMT+7

Xe bán tải tiếp tục chạy được khoảng 1 km thì đâm vào cột mốc, cây, hàng rào nhà dân ở thôn Tân Trà, xã Hương Trà (Hương Khê). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

VTV.vn - 2 ngày sau vụ tai nạn giao thông làm chết người, công an đã triệu tập tài xế bán tải để làm rõ vụ việc.

Ngày 6/12, tờ Tổ Quốc dẫn lời Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, công an vừa tiến hành triệu tập Phạm Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê) để điều tra làm rõ về vụ tai nạn chết người trên đường mòn Hồ Chí Minh 2 ngày trước.

Đâm chết người rồi bỏ chạy, tài xế bán tải tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.

Phạm Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê) tại trụ sở cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Tổ quốc.

Trước đó, theo báo Hà Tĩnh, vào khoảng 20h ngày 4/12, xe ô tô bán tải mang BKS 38C – 147.73 do anh Phạm Tuân (SN 1980, trú tại TDP 7, thị trấn Hương Khê) điều khiển lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê – xã Hương Trạch, khi đến địa phận thôn Bắc Trà, xã Hương Trà (Hương Khê) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 60Y5 – 3377 do anh Nguyễn Văn Q. (SN 1998, trú tại xã Hương Xuân, Hương Khê) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Văn Q. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu; xe bán tải và xe máy bị hư hỏng nặng.

Đâm chết người rồi bỏ chạy, tài xế bán tải tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 2.

Sau cú va chạm, xe máy bị biến dạng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sau khi va chạm với xe máy, anh Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy được khoảng 1km thì tiếp tục đâm vào cột mốc, cây và hàng rào của người dân ở thôn Tân Trà, xã Hương Trà (Hương Khê).

Cũng theo thông tin trên tờ Tổ quốc, chiếc xe này sau đó chạy loạng choạng và tiếp tục lao lên húc đổ bờ rào bên đường rồi mới dừng lại.

Sau khi triệu tập Tuân, công an kiểm tra và xác định Tuân có sử dụng nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hiện Công an huyện Hương khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước