Dám chịu trách nhiệm trong mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Kim Xuân, Phan Hằng, Văn Lương-Thứ ba, ngày 12/09/2023 19:09 GMT+7

VTV.vn - Hải Phòng là một trong những địa phương vận dụng linh hoạt Thông tư 14 của Bộ Y tế, đảm bảo không còn tình trạng thiếu vật tư, thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Thông tư 14 của Bộ Y tế được ban hành, các cơ sở y tế công lập có thể lựa chọn giá gói thầu cao nhất phù hợp với khả năng tài chính, yêu cầu chuyên môn, điều mà trước đó họ không thể thực hiện được. 

Ngay sau khi Thông tư 14 có hiệu lực, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng đã nhanh chóng đấu thầu mua 3 máy chẩn đoán hình ảnh và 1 hệ thống nội soi trị giá gần 100 tỷ đồng. Đồng thời đấu thầu mua linh kiện sửa chữa một số máy móc đã phải ngừng hoạt động gần 1 năm nay. Nguyên nhân do máy, linh kiện này là máy độc quyền, chuyên dụng nên thường chỉ có một báo giá.

Đại diện các bệnh viện khẳng định, Thông tư 14 đã tạo hành lang pháp lý trong việc đấu thầu, mua sắm và không còn lo lắng khi triển khai. Vấn đề là các cơ sở dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Liên quan đến việc một số trang thiết bị, vật tư y tế chưa được cấp phép hoặc hết hạn, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Sở sẽ đưa ra nhiều phương án khác nhau và thành lập Hội đồng để lựa chọn vật tư phù hợp với từng đơn vị.

Đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định, hiện có 12.500 giấy phép nhập khẩu đến 31/12/2014 mới hết hạn và có khoảng 50.000 thiết bị mới được cấp phép mới, gia hạn. Mặt khác, người bệnh vẫn có thể mua những vật tư này trên thị trường. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là thiếu trang thiết bị mà là các cơ sở y tế không dám chịu trách nhiệm trong mua sắm đấu thầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước