Dân khổ vì "siêu dự án" trên giấy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/03/2021 11:39 GMT+7

VTV.vn - Vì dự án "nằm im" nên người dân phải chịu khổ đủ đường trong 4 năm qua.

Những năm gần đây, vùng Đông tỉnh Quảng Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án có quy mô lớn đã hoạt động và phát huy tốt hiệu quả, vẫn còn không ít nhà đầu tư "vẽ" ra những "siêu dự án" trên giấy, rồi không hề thực hiện. ALO Chào buổi sáng đã nhận được phản ánh của người dân về khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC. Sau gần 4 năm, dự án này vẫn 'giậm chân tại chỗ", trong khi người dân khổ đủ đường, chưa được bồi thường, cũng không được làm gì trên đất đai của mình.

Từ hơn 3 năm nay, những người nông dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất hay tách thửa dựng nhà cho cháu con đều không thể thực hiện được. Lý do là nhà đất của họ đang nằm trong vùng dự án đã được quy hoạch.

Dân khổ vì siêu dự án trên giấy - Ảnh 1.

Nhiều người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất đều không thể thực hiện được

Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC có diện tích khoảng 199 ha, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2017, có tổng vốn đăng ký hơn 4.300 tỷ đồng. Nằm liền kề Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, nên đây từng được kỳ vọng là dự án động lực của vùng Đông Quảng Nam. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, dự án vẫn "giậm chân tại chỗ", kéo theo nhiều hệ lụy khiến người dân khốn đốn; Thậm chí ngay cả việc chôn cất người thân đã mất trên đất ông bà tổ tiên cũng là chuyện bất khả thi.

Trước thực tế trên, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định giao các cơ quan chuyên môn thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC và giải quyết các phát sinh theo quy định. Đồng thời, nếu lựa chọn nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện dự án này, phải đặc biệt lưu ý việc rà soát lại hiện trạng sử dụng đất; Cương quyết loại bỏ phần diện tích có dân cư sinh sống đông đúc ra khỏi ranh giới dự án để thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Theo chủ trương của tỉnh Quảng Nam, dự án trên sẽ bị chấm dứt hoạt động. Như vậy, người dân có thể thực sự được làm chủ phần đất của mình và được tiến hành các dự định trên đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước