Dân khu đất dịch vụ phải dùng điện tạm bợ, nguy hiểm, giá cao

Sơn Hà, Duy Công-Thứ hai, ngày 24/04/2023 11:46 GMT+7

VTV.vn - Hạ tầng đã có sẵn nhưng cả trăm hộ dân ở khu đất dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh vẫn phải mắc tạm điện để sử dụng suốt 3 năm qua.

Những đường dây điện tạm bợ mắc lên bằng những cột sắt, chạy men theo tường rào thậm chí, một loạt đường dây mắc ngang qua các trục đường giao thông chính. Đây là hệ thống đường dây điện phục vụ cho hơn trăm hộ dân khu đất dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ, đã được đấu nối từ cách đây 3-4 năm. Người dân rất lo lắng về vấn đề an toàn điện nhất là mùa mưa bão sắp tới.

Dân khu đất dịch vụ phải dùng điện tạm bợ, nguy hiểm, giá cao - Ảnh 1.
Dân khu đất dịch vụ phải dùng điện tạm bợ, nguy hiểm, giá cao - Ảnh 2.
Dân khu đất dịch vụ phải dùng điện tạm bợ, nguy hiểm, giá cao - Ảnh 3.

Khoảng 100 hộ dân ở khu đất dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh phản ánh, giá điện không những cao mà còn mất an toàn khi hệ thống đường dây được đấu nối tạm bợ, sơ sài, không đảm bảo.

Nhà ông Nguyễn Văn Dụng là nơi đang tập trung đồng hồ điện của 9 hộ dân. Đường điện này chạy nhờ của một công ty tư nhân, được kéo từ cách đây khoảng nửa cây số. Dây điện còn phải mắc vượt qua sông. Hóa đơn tiền điện ông Dụng thanh toán 1 tháng hơn 21 triệu đồng, chia ra mỗi hộ trung bình là hơn 2 triệu đồng tiền điện/tháng. Mùa hè dùng điều hòa nhiều có thể còn gấp rưỡi, gấp đôi.

''Biết rằng đồng hồ và dây điện lằng nhằng trong nhà rất nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào. Đường dây điện đến cửa nhà nhưng lại không đấu cho các hộ mà lại để chúng tôi phải tự tìm nguồn'', ông Dung cho hay.

''Công ty Nam Hồng bắt mình đóng tiền thuê đất 4 năm là 50 triệu thì họ mới cấp điện cho mình'', bà Vũ Thị Hiền cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Nam Hồng là chủ đầu tư dự án xây dựng khu đất dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ. Tuy nhiên, người dân cho biết, trong hợp đồng giữa họ với chủ đầu tư từ cách đây chục năm thì hoàn toàn không có điều khoản bắt người dân phải đóng tiền thuê đất hàng năm. Việc chủ đầu tư lấy việc không cấp điện cho người dân để ép họ phải đóng một hạng mục tiền ngoài hợp đồng là việc vi phạm các cam kết trước đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước