Đảo Bạch Long Vĩ mong chờ công trình nước sạch

Tuấn Dương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 04/03/2015 20:58 GMT+7

(VTV.vn) - Người dân ở đảo Bạch Long Vĩ luôn khát khao có một công trình thuỷ lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

Tại đảo Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa nhất của Tổ quốc trên Vịnh Bắc Bộ - một năm chỉ có bốn tháng mưa. Hệ thống hồ chứa ở đây không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Trong khi đó, nguồn nước giếng khoan lại bị nhiễm mặn, khiến cho nước sạch trở nên vô cùng khan hiếm

Chính vì vậy, người dân sống ở đảo Bạch Long Vĩ luôn khát khao có một công trình thuỷ lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu này.

Niềm mong mỏi ấy của người dân sắp thành hiện thực khi 18 tháng nữa, dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt và hệ thống thuỷ lợi cho đảo Bạch Long Vĩ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây không chỉ là yếu tố tốt để giúp cho quân và dân ở đây có nước sạch để sử dụng, mà còn là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện có hiệu quả chiến lược biển và hải đảo Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước