Đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Đức Hiếu, Hoàng Tuyền-Thứ năm, ngày 06/02/2025 12:36 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhóm lừa đảo qua không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.

Tội phạm lừa đảo nhắm vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ người cao tuổi, sinh viên đến công nhân, nhân viên văn phòng. Lợi dụng sự mất cảnh giác, hoặc giả danh để tạo dựng lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản...

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắc cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại huyện Krông Pắc có 1 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã xác minh, truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan.

Đấu tranh khai thác nhanh, Tổ phá án đã xác định, từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H'Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Sau đó H'Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội.

"Tổng nhân viên của em có hơn 100 bạn với khoảng 50 tổ. Với những nhân viên này, thu nhập hàng ngày khoảng 10 - 20 triệu. Từ khi em bắt đầu là đến giờ thu nhập khoảng 700 triệu. Em thấy hành vi của mình là sai trái với pháp luật rồi. Mình là một người Việt mà lại đi lừa người dân của mình, tôi cảm thấy rất là buồn và ăn năn hối cải việc làm của mình…." - đối tượng H'Nguyên Niê Kdăm, Xã Ea Phê, Krông Pắc, Đắk Lắk khai nhận.

Đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng - Ảnh 1.

Qua thống kê sơ bộ các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Riêng nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk, đã được trả công trên 200 tỷ đồng. Nhóm Telesale này quy định sau 15 ngày sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu hủy chứng cứ.

Trung tá Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Các đối tượng sử dụng không gian mạng để hoạt động. Các trao đổi thông tin liên lạc thì diễn ra trên các nhóm kín, có độ bảo mật rất là cao. Thứ 2 là các đối tượng sử dụng và phương tiện nhằm che giấu, tránh sự xác minh, truy tìm của lực lượng Công an. Như sử dụng sim điện thoại rác, các tài khoản ngân hàng rác để thực hiện các hành vi gọi điện lừa đảo cũng như chuyển tiền của bị hại chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc chuyển lên các tiền điện tử để che dấu sự phát hiện của cơ quan Công an. Các đối tượng thường xuyên thay đổi kịch bản để lừa đảo người dân trên địa bàn cả nước…"

Tiếng băng: Cơ quan chức năng khuyến cáo với người dân tuyệt đối không nghe, không tin đối với đối tượng lạ và các cuộc điện thoại lạ mà chúng ta chưa rõ là ai. Tuyệt đối không chia sẻ các thông tin cá nhân lên không gian mạng để dẫn đến các đối tượng có thể thu thập, nắm bắt thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi như gọi điện, nhắn tin, đe dọa để thực hiện hành vi lừa đảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

lừa đảo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước