Đầu tư dự án Hệ thống nước Ba Bàu tại Bình Thuận

Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 05/04/2023 21:58 GMT+7

VTV.vn - UBND Bình Thuận đã ký Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nước Ba Bàu. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn.

Dự án Công trình hệ thống nước Ba Bàu nhằm bổ sung nguồn nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, đặc biệt là trong mùa khô hạn cho nhân dân các xã Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Cường, Hàm Kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng số dân được cấp nước từ nhà máy nước này là 50.000 người, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy mô công trình gồm xây dựng mới 1 cụm xử lý nước có kết cấu bê tông cốt thép với công suất 2.500 m3/ngày đêm; 1 bể chứa nước sạch có kết cấu bê tông cốt thép với thể tích 500 m3 và đường ống kỹ thuật công nghệ.

Dự án thuộc nhóm C, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ 992 triệu đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm đầu mối liên hệ với địa phương; đồng thời, là chủ đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý công trình hệ thống nước Ba Bàu tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam sau đầu tư. Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai xây dựng hệ thống nước Ba Bàu theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đầu tư dự án Hệ thống nước Ba Bàu tại Bình Thuận - Ảnh 1.

Việc đầu tư nâng công suất nhà máy nước Ba Bàu thêm 2.500 m3/ngày đêm để phục vụ nhu cầu của người dân là cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2023 để triển khai thực hiện công trình; bên cạnh đó, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo thời gian theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép khai thác nước đảm bảo thời gian quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thống nhất vị trí lấy nước và đảm bảo cấp đủ nguồn nước thô theo công suất của Nhà máy nước sau khi nâng công suất; đồng thời, đảm bảo ưu tiên cấp nước thô phục vụ cho sinh hoạt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, công trình cấp nước Ba Bàu đưa vào sử dụng từ năm 2006 với công suất 300 m3/ngày đêm, sau đó được nâng công suất lên 1.100 m3/ngày đêm cấp nước cho các hộ dân xã Hàm Thạnh và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn 1, thôn 2 xã Hàm Cần.

Bên cạnh Nhà máy nước Ba Bàu là công trình cấp nước xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2019 với công suất 1.500 m3/ngày đêm, cấp nước cho các xã: Mương Mán, Hàm Thạnh, Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Năm 2021, hệ thống đường ống được tiếp tục đầu tư đấu nối hệ thống cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm với hệ thống nước Ba Bàu, huyện Hàm Thuận Nam.

Hiện nay, tổng dân số các xã Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Cường, Hàm Kiệm năm 2022 là 49.883 người, dự kiến đến năm 2030 là 57.798 người; tổng nhu cầu dùng nước tương ứng là 6.761 m3/ngày đêm, tổng công suất của các nhà máy Ba Bàu - Mương Mán, Hàm Kiệm, Hàm Mỹ hiện có là 4.300 m3/ngày đêm.

Do vậy, để đảm bảo ổn định việc cung cấp nước sinh hoạt phục vụ cho nhân dân và các hoạt động sản xuất tại các xã Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Cường, Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam thì việc đầu tư nâng công suất nhà máy nước Ba Bàu thêm 2.500 m3/ngày đêm là cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước