Đẩy mạnh khả năng hoạt động của cảng Cái Mép - Thị Vải

Lê Hải (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 15:55 GMT+7

VTV.vn - Tìm các giải pháp tháo gỡ hệ thống kết nối giao thông để đẩy mạnh việc khả năng hoạt động của cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng lớn nhất Việt Nam.

Đó là nội dung trong chuyến làm việc sáng 23/7 tại Cảng Cái Mép - Thị Vải của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Cảng Cái Mép - Thị Vải hiện mới khai thác được khoảng 20%, tốc độ tăng trưởng khoảng 17% và với tốc độ này khó phát huy hết được khả năng của cảng Cái Mép - Thị Vải trong những năm tới. Nguyên nhân bởi một phần do việc kết nối giao thông hiện chưa phù hợp và chưa được đầu tư, luồng lạch nạo vét chưa đúng quy chuẩn.

Bộ Giao thông Vận Tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất Chính phủ sớm hoàn thành đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn kết nối cảng Cái Mép. Tạo cơ chế riêng để xây dựng sớm đường 991 kết nối quốc lộ 51 với cảng Cái Mép để sớm đưa vào sử dụng. Phó Thủ tướng cũng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và đề nghị các đơn vị trong khu vực cảng đầu tư hệ thống tiếp nhận hàng, container theo hướng chủ động hơn, để sau này khi các tàu có quy mô lớn hơn vẫn có thể đáp ứng được việc tiếp nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước