Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam

Nguyễn Sơn-Thứ năm, ngày 19/05/2022 11:50 GMT+7

Thượng tướng Võ Minh Lương cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

VTV.vn - Sáng 19/5, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được của đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Đề án các cấp đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phát huy nhiều cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 như tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu Luật bằng hình thức trực tuyến, thu hút hàng chục triệu lượt người dân tham gia. 

Gửi hơn 400 triệu tin nhắn tuyên truyền tới các thuê bao di động; đăng tải hàng trăm phim tài liệu, phóng sự để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển; in hàng triệu bản tài liệu tuyên truyền để cấp phát đến từng người dân.

Các hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, được tiến hành thường xuyên, liên tục đã trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi sâu, bén rễ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, giúp các tầng lớp nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo. 

Từ đó phối hợp cùng Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển và xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước