Đẩy nhanh tiêm chủng ở vùng cao

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/03/2022 21:17 GMT+7

VTV.vn - Các tỉnh miền núi phía Bắc đang nỗ lực tăng tốc để hoàn thành bao phủ đủ liều vaccine COVID-19 cũng như tiêm mũi tăng cường cho người dân.

Tại tỉnh Hà Giang, chính quyền địa phương đang tích cực tổ chức các điểm tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm mũi tăng cường.

Khắc phục khó khăn của một tỉnh miền núi biên giới với địa hình rộng, dân cư thưa thớt lại bất đồng về ngôn ngữ, Hà Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ ngành y tế, thực hiện tiêm cuốn chiếu.

Đẩy nhanh tiêm chủng ở vùng cao - Ảnh 1.

Hà Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine

Đến thời điểm này, tại Hà Giang, tỷ lệ bao phủ đủ liều cho người lớn đạt hơn 93%, cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt hơn 85%.

Tiêm chủng là biện pháp then chốt tạo lá chắn vững chắc. Với sự chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, Hà Giang nói riêng và các địa phương khu vực miền núi đang tiếp tục nỗ lực bao phủ vaccine, tăng miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống về trạng thái "bình thường mới".

Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Đồng Nai tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Đồng Nai tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

VTV.vn - Trong tuần từ 21 - 27/2, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Đồng Nai tiếp tục tăng mạnh, tuy nhiên số ca nguy kịch và tử vong không tăng, tỷ lệ tử vong ở mức 0,58%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước