ĐBSCL thêm 65 ca mắc COVID-19, Đồng Tháp mở rộng giãn cách xã hội

Tấn Hưng, Bạch Tuyết-Thứ tư, ngày 14/07/2021 13:08 GMT+7

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa, áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

VTV.vn - Đến trưa 14/7, 5/13 tỉnh, thành ĐBSCL ghi nhận thêm 65 ca mắc mới COVID-19. Các địa phương này đang quyết liệt hành động nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong đó, Bến Tre nhiều nhất với 43 ca, chủ yếu là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 12 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền và 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Long An.

Ngoài Vĩnh Long với 17 ca mắc mới, An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng cũng có thêm từ 1 - 2 ca.

Tại Đồng Tháp, dù chưa ghi nhận ca mắc mới nhưng đây là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tại ĐBSCL với 681 trường hợp. Từ 0h ngày 14/7, Đồng Tháp đã mở rộng phạm vi giãn cách xã hội toàn tỉnh theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Bộ Y tế cũng đã điều động thêm đội ngũ y bác sĩ BV đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Trung ương Huế đến Đồng Tháp để hỗ trợ phòng chống dịch.

Còn Cần Thơ, sau khi ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, thành phố đã áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đối với quận Bình Thủy từ 0h ngày 14/7, sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước