Mới hơn 6h sáng ngày 20/3, khi phóng viên có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa), số 27 Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì cảnh người dân chen chúc nộp hồ sơ, làm thủ tục về đất đai đã xuất hiện. Thời điểm này mặc dù chưa đến giờ làm việc theo quy định của cơ quan Nhà nước tuy nhiên đã có khoảng 200 người dân đến bộ phận một cửa để chờ bốc số, làm thủ tục liên quan đất đai.
Cảnh tượng đông đúc phía trong.
Trên tay người dân, ai nấy đều cầm sẵn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng). Khi có cán bộ đến nhận hồ sơ, người dân chen chúc nhau đến nộp. Do lượng hồ sơ nhiều, có ba cán bộ tại trung tâm phải chia nhau tiếp nhận, đọc tên, phát số. Đồng thời, một cán bộ khác phải chặn ở cửa, chưa cho người dân vào khu vực làm việc trong trung tâm khi chưa đến giờ làm việc. "Bà con quay ra ngoài nộp hồ sơ, bốc số, trong này 7 giờ 30 mới được vào", cán bộ chặn ở cửa hướng dẫn.
Sau khoảng 10 đến 15 phút nhận hồ sơ, cán bộ lại ôm một chồng sổ đỏ đi vào trong, tiếng đọc tên, phát số cho người dân lẫn tiếng xì xào vang lên cả khu vực. Một cán bộ tham gia nhận hồ sơ của người dân cho biết từ đầu tuần này, người dân đến làm hồ sơ liên quan đất đai khá đông. Bước ra khỏi đám đông, Nguyễn Văn Hân ( trú ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), cho biết từ 6h 5' ông đã có mặt để chờ bốc số làm thủ tục xóa thế chấp. Tuy nhiên, có nhiều người cũng đến sớm nên ông "mất lượt" buổi sáng, chỉ bốc trúng số buổi chiều. "Hôm qua tôi lên cũng đông người, chờ mãi không được nên tôi quay về. Hôm nay tôi lên sớm nhưng chỉ bốc được số buổi chiều", ông Hân nói.
Còn bà Trần Thị Tuyết (trú ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, từ 6 giờ sáng bà đã xuất phát từ nhà để kịp bốc số, làm thủ tục tách thửa đất. Dù vậy, lượng người đến sớm nhiều, bà chỉ bốc được số buổi chiều. "Tôi đến sớm nhưng có nhiều người còn đến sớm hơn. Tôi chen mãi mới nộp được hồ sơ và bốc được số hẹn buổi chiều".
Đúng 7h 30', bộ phận một cửa TP Buôn Ma Thuột mở cửa cho người dân vào trong. Do lượng người đến làm thủ tục đất đai đông nên những người trên 60 tuổi được ưu tiên nộp hồ sơ trước để giải quyết.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột, hai ngày nay, lượng người đến đăng ký làm thủ tục đất đai tăng. Tuy nhiên, hiện tượng này không phải do "sốt" đất.
Nguyên nhân lượng người đi làm thủ tục đất đai tăng hơn trước do có thông tin sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện. Đồng thời, cơ quan thuế vừa cập nhật lại hệ thống nên nhiều người chưa thực hiện được nghĩa vụ về thuế đất. Vì vậy, gần đây người dân đến bộ phận một cửa để thực hiện nghĩa vụ thuế đất, xóa thế chấp, chỉnh lý thông tin trên sổ hồng.
"Riêng về giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thì vẫn bình thường, không có việc sốt đất. Hiện nay, các thủ tục liên quan đất đai có tăng nhưng vẫn được giải quyết thông suốt, chưa phải quá tải"- ông Mạnh nói.
Cũng theo ông Mạnh, dù lượng người đến bộ phận một cửa TP Buôn Ma Thuột tăng nhưng mỗi ngày bộ phận này chỉ thực hiện bình quân 100- 150 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất. Các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tăng 5-6% so với cùng thời điểm năm 2024.
Một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cũng xác nhận lượng người đến làm thủ tục đất đai tăng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, mức tăng không phải đột biến, chưa bị quá tải, ùn ứ..
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!