Dịch bạch hầu có nguy cơ bùng phát tại Đắk Nông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/07/2020 14:29 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định của các chuyên gia tại buổi làm việc giữa đoàn Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên với tỉnh Đắk Nông sáng nay (6/7).

Sáng nay, Đắk Nông đã ghi nhận thêm 4 ca mắc bạch hầu nâng tổng số bệnh nhân lên 25 ca và đã có 2 ca tử vong. Từ ngày 28/6 đến nay liên tục phát hiện những ca bệnh trên cộng đồng với 8 ổ dịch chia làm 3 địa điểm.

Liên quan đến vấn đề phát hiện sớm và điều trị, các bác sỹ tại đây cho biết hầu hết các bệnh nhân đều không có biểu hiện ra bên ngoài. Vì vậy việc phát hiện chỉ dựa vào yếu tố dịch tễ và kết quả xét nghiệm.

Dịch bạch hầu có nguy cơ bùng phát tại Đắk Nông - Ảnh 1.

Bác sỹ chăm sóc và theo dõi bệnh nhân

Hiện Trung tâm Y tế huyện Đắk Nô, Đắk Nông đang điều trị 9 ca, trong đó chỉ có 2 ca có biểu hiện sốt, ho.

Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn là nơi phát hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hầu hết học sinh ở đây là đồng bào người dân tộc tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Hòa - ổ dịch lớn của tỉnh Đắk Nông và cũng có tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 20%, thậm chí có cụm dân cư là 0%.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Đắk Nông cũng cho biết hiện đã chủ động lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao và cho người dân uống kháng sinh dự phòng. Các chuyên gia cũng cho biết, miễn dịch trong cộng đồng thấp, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng hoàn toàn có thể. Vì vậy, cần tiêm nhắc lại cho lứa tuổi từ 7 đến 40 tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng và 10 năm nhắc lại một lần đến khi 40 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước