Dịch COVID-19: Quân đội sẵn sàng mở rộng bệnh viện dã chiến

Thế Toàn, Văn Hoàn (Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ tư, ngày 26/05/2021 20:59 GMT+7

Bên trong bệnh viện dã chiến 620 giường đã cơ bản được lắp đặt xong. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Trước tình hình dịch phức tạp, các đơn vị quân đội duy trì nền nếp sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội; bổ sung lực lượng, phương tiện để chủ động phòng, chống dịch.

Đây là nhiệm vụ triển khai thời gian tới được Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 26/5.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ứng trực cứu hộ cứu nạn; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống dịch COVID-19 với quân y các nước.

Trên biên giới, Quân đội phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng chức năng để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và quản lý dân cư trong nội địa.

Dịch COVID-19: Vĩnh Phúc kích hoạt lại bệnh viện dã chiến Dịch COVID-19: Vĩnh Phúc kích hoạt lại bệnh viện dã chiến Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cần thiết, quan trọng và hoạt động rất hiệu quả Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cần thiết, quan trọng và hoạt động rất hiệu quả Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện dã chiến chi viện cho Hải Dương Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện dã chiến chi viện cho Hải Dương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước