Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 07/01/2023 14:30 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về sự xuống cấp của Sân Mỹ Đình - từng là niềm tự hào, là bộ mặt của thể thao Việt Nam là một trong những thông tin được chia sẻ trong Điểm tuần.

Năm mới dương lịch đã qua được 1 tuần, năm mới âm lịch cũng đang đếm ngược những ngày cuối cùng, trong khoảng thời gian này hàng năm, mạng xã hội chia sẻ một bảng hàng loạt chữ cái nhìn có vẻ lộn xộn nhưng lại chứa nhiều lời nhắn ý nghĩa, thú vị.

Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1.

Đây thực chất là cách sắp xếp chữ cái có dụng ý của người thiết kế. Nhiều chữ cái được đặt cạnh nhau một cách ngẫu nhiên và vô nghĩa. Chỉ trừ một số từ được ghép thành chữ nhất định và những chữ đó như một lời chúc mừng năm mới ý nghĩa tới người xem như: May mắn, Hạnh phúc, Phát tài....

Và trong tuần vừa qua, cũng có nhiều câu chuyện, từ khóa liên quan đến bảng chữ cái này.

Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình

Tối qua (6/1) Bán kết lượt đi AFF Cup 2022 , ĐT Việt Nam hòa 0-0 trên sân Indonesia. Bỏ qua kết quả của trận đấu này, bỏ qua những câu chuyện bên lề trong cuộc họp báo, thì câu chuyện về màu xanh đẹp mắt trên sân cỏ Gelora Bung Karno khiến rất nhiều khán giả Việt Nam cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về sân nhà Mỹ Đình.

Mặt sân Mỹ Đình cỏ vàng úa, đan xen dày đặc là các lớp cỏ đã chết khô, hàng ghế khán giả đầy rác bẩn.

Sân Mỹ Đình từng là niềm tự hào, là bộ mặt của thể thao Việt Nam. Ở thời điểm này, khi đội tuyển Việt Nam bước vào các trận đấu trên sân nhà thì sân Mỹ Đình lại là tâm điểm chú ý khi nơi đây đã xuống cấp, ảnh hưởng việc thi đấu của các cầu thủ, từ chỗ lợi thế được đấu trên sân nhà lại có thể trở thành bất lợi.

Ông Dương Hiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: "Tôi nói thẳng, không ai vui được và chúng tôi cũng nhẫn nhịn và chấp nhận những gì chỉ trích từ phía quần chúng khán giả và người hâm mộ. Chúng tôi không phải là cơ quan quản lý của sân vận động Mỹ Đình nên chúng tôi không thể nào tác động được".

Vấn đề chất lượng của SVĐ quốc gia Mỹ Đình là một bài toán nan giải khi thực tế tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31/7/2022 chưa nộp ngân sách nhà nước của Khu Liên hợp quốc gia Mỹ Đình là hơn 855 tỷ đồng. Và đơn vị này hoàn toàn không có khả năng chi trả.

Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 3.

Đăng kiểm xe như thế nào là đúng quy trình?

Theo góc nhìn của hàng dài các lái xe đã có chục năm kinh nghiệm, lý do phải xếp hàng cho cả ngày dài trong đợt đăng kiểm lần này vì quy trình lần này lâu hơn. Thực ra không có khái niệm quy trình lâu hơn vì quy trình đăng kiểm xe lâu nay vẫn thế. Chỉ có đủ và đúng, thiếu và sai dẫn đến nhanh hơn và lâu hơn.

Ngày 5/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Gần đây liên tiếp phát hiện nhiều sai phạm tại trung tâm đăng kiểm. Mới đây, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết một số trung tâm đăng kiểm không đúng quy định, còn lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa quy định của chính phủ về kiểm định xe cơ giới.

Đặc biệt, có một giám đốc trung tâm đăng kiểm còn không biết chữ, chỉ học đến lớp 3. Cơ quan điều tra xác định, giám đốc trung tâm đăng kiểm này được lên chức vì Chủ tịch HĐQT Công ty An Phát đưa lên để trừ nợ dần.

Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 4.

Ngày 4/1, tại Bắc Giang, 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D và một nhân viên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi thực hiện đăng kiểm. Nhóm đối tượng thừa nhận thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức từ 100.000 - 500.000 đồng, có trường hợp tiền triệu.

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng; cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận đã thống nhất từ trước.

Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 5.
Điểm tuần: Chạnh lòng khi nghĩ về SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 6.

Và từ khóa cuối cùng ai ai cũng mong muốn sẽ có được trong dịp đầu năm mới đó là "Tích cực". Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp và sống theo hướng tích cực để có ích cho bản thân và cộng đồng.

Xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần cao điểm cuối năm 2022 Xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần cao điểm cuối năm 2022

VTV.vn - Trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022, tính đến nay, cả nước đã phát hiện, xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.






* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước