Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ "nhanh - tiện - rẻ"

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 19/11/2022 12:29 GMT+7

VTV.vn - Cùng BTV Sơn Lâm điểm lại những vụ việc đáng chú ý trong tuần qua khi rủi ro rình rập từ những dịch vụ "nhanh-tiện-rẻ".

BẾN XE MỚI LỚN NHẤT CẢ NƯỚC: XE THÌ NHƯNG KHÁCH THÌ KHÔNG

Bến xe Miền Đông Mới ở Thành phố Hồ Chí Minh là bến xe lớn nhất cả nước cho tới thời điểm này, rộng 16 ha và có vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Nhưng sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, từ tháng 10/2020, trái ngược với không gian như một sảnh khách sạn hạng sang lại là quầy vé trống vắng, một vài người khách uể oải chờ được lên xe, còn lái xe bên ngoài thì chỉ biết … lau xe cho hết ngày.

Nguyên nhân của sự đìu hiu này đơn giản là bởi việc kết nối các tuyến đường: hành khách di chuyển từ nội thành ra bến xe mới không được thuận lợi, thậm chí họ còn phải tốn thêm chi phí lên tới cả trăm nghìn đồng để di chuyển và quan trọng là thời gian phải chờ đợi là quá lâu.

Vậy là "đục nước thì béo cò", những điểm xe dù bến cóc lại được dịp mọc lên. Dọc tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông cũ, xa lộ Hà Nội… xe khách đủ các tuyến chạy từ miền Bắc, miền Trung, cho đến Tây Nguyên, xe đậu đỗ đón khách vô tư.

Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 1.

Chất lượng chuyến đi của tình trạng xe dù bến cóc có thể không tốt do việc quản lý số khách trên mỗi đầu xe không được thực hiện đúng quy trình, an toàn giao thông có thể bị ảnh hưởng do việc dừng đỗ xe tự do trên đường gây ra, nhưng là người sử dụng dịch vụ, ai chẳng muốn có chữ "tiện".

Trước thực trạng xe dù bến cóc này, hiện TP Hồ Chí Minh đã điểm tên được 10 doanh nghiệp kinh doanh vận tải cố tình vi phạm và vi phạm nhiều lần việc xe ô tô khách đón, trả khách không đúng nơi quy định. Sở Giao thông Vận tải Thành phố cũng vừa đề xuất cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố từ ngày 15/12, trong khung giờ từ 6h-22h, nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc đang ngày càng hoạt động nở rộ trên địa bàn.

RỦI RO RÌNH RẬP TỪ XE Ô TÔ CŨ NÁT ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Trong vai một hướng dẫn viên hướng dẫn di chuyển an toàn, BTV Sơn Lâm cũng phải giật mình trước những rủi ro luôn rình rập từ xe ô tô cũ nát đưa đón học sinh hàng ngày. Không đăng kiểm, không hạn sử dụng, nhưng cũ người thì mới ta, còn đi được là còn phục vụ.

Lái xe đã cải tạo hàng ghế ngồi, thiết kế riêng cửa sau xe theo kiểu "chuồng cọp" để lỡ bật khóa khi đang chạy, các cháu học sinh không bị văng ra. 

Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 2.
Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 3.
Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 4.
Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 5.

Câu chuyện "xe cũ nát đưa đón học sinh" cũng vậy, trước khi một sự cố hi hữu xảy ra với chiếc xe, sự "nhanh - tiện - rẻ" có lẽ vẫn là điều lớn nhất mà các bậc phụ huynh và những người trong cuộc khác nhìn thấy. Sau khi nó đã xảy ra và kéo theo hậu quả nặng nề rồi, lúc đó nó lại được giải thích như một sự kiện mà đã có thể dự báo từ trước.

Trong thực tế, điều này thường được thể hiện qua những câu cảm thán như là: "đấy, tôi đã nghi nghi rồi mà" ; hay là "thấy chưa, đã bảo mà" và thật đau đớn khi người thốt ra những lời cảm thán ấy lại chính là người đang hứng chịu hậu quả.

RƯỚC HỌA VÀO THÂN VÌ HAM SPA CHĂM SÓC DA GIÁ RẺ CUỐI NĂM

Mỗi lần soi gương, cô gái này lại ứa nước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ bị như thế này. Bệnh án nằm 9 ngày tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với nhiều biến chứng đau đớn. Mong muốn có một làn da đẹp để đón Tết, cô gái đã điều trị mụn và lăn kim tại một spa gần nhà. Liệu trình với giá 4 triệu đồng, chưa kể tiền mua các loại mỹ phẩm.

Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 6.

Phóng viên đã tìm đến cơ sở làm đẹp, nơi bệnh nhân trao gửi gương mặt mình, nằm ở Phố Đông, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cơ sở có đủ các dịch vụ từ gội đầu, triệt lông tới điều trị mụn.

Gặp được khách, bà chủ ra sức quảng cáo liệu trình trắng sáng đón Tết, với bộ sản phẩm với giá khoảng 2 triệu đồng. Chủ cơ sở cho biết, những kinh nghiệm về da liễu được đúc kết từ khóa học tại thẩm mỹ viện. Người này cũng thừa nhận, cơ sở chưa có giấy phép hoạt động, nhưng vẫn tự ý điều trị cho khách, gây biến chứng.

Điểm tuần: Rủi ro rình rập từ dịch vụ nhanh - tiện - rẻ - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, đến thời điểm này, cô gái đã được cơ sở nói trên đền bù thiệt hại. Nhưng chắc chắn chả ai muốn nhận tiền đền bù để phải hy sinh làn da và sức khỏe của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước