Điện Biên đề xuất hỗ trợ thêm 4 dự án ổn định dân cư vùng thiên tai

PV-Thứ bảy, ngày 28/09/2024 07:14 GMT+7

Các hộ dân bản Phìn Hồ nhóm B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên cần di chuyển do nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở (Ảnh: PCTT)

VTV.vn - UBND tỉnh Điện Biên có văn bản đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung thêm 4 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp cần thực hiện ngay từ nay đến năm 2025.

Tại văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Điện Biên đề xuất bổ sung 4 dự án cấp bách ổn định đời sống người dân, với tổng mức đầu tư dự kiến 88 tỷ đồng, bao gồm: Dự án bố trí ổn định vùng thiên tai khẩn cấp, cấp bách bản Phìn Hồ (nhóm B), xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ; Dự án di chuyển dân ra khỏi khu vực sạt lở bản Huổi Xuân, xã Na Sang, huyện Mường Chà; Dự án bố trí ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại cụm Háng Khúa, thôn Páo Tỉnh Làng II, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa và Dự án ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Huổi Hoi (nhóm 1) xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên.

Đến nay, tổng số dự án mà tỉnh Điện Biên đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách để ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp là 19 dự án, với tổng kinh phí khoảng 686 tỷ đồng.

Theo thống kê, ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 260 nhà ở của người dân trong tỉnh bị thiệt hại, gần 250 nhà phải di dời khẩn cấp. Dù tỉnh đã triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân sơ tán nhằm đảm bảo an toàn, tuy nhiên công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế, địa hình phức tạp, một số địa bàn vẫn có mưa kéo dài. Vì vậy, rất cần nguồn lực hỗ trợ từ trung ương để người dân vùng thiên tai sớm có nơi ở an toàn, ổn định sản xuất và đời sống.

Hỗ trợ giống cho Bắc Giang khôi phục sản xuất

Để hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang hơn 1,2 tấn hạt giống rau, 100 tấn giống khoai tây và 200 tấn phân bón.

Bão số 3 đã gây thiệt hại cho Bắc Giang khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 2 huyện thiệt hại nặng nhất là Sơn Động và Lục Ngạn.

Hiện nay, các ngành, địa phương tại Bắc Giang đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục sản xuất. Tập trung bơm tiêu úng cứu lúa, rau màu, cây ăn quả, vật nuôi và thủy sản. Hướng dẫn các địa phương khôi phục lúa mùa và hoa màu bị ngập, giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ.

Hải Dương tạm dừng thanh, kiểm tra để phục hồi sau bão

Tỉnh Hải Dương sẽ tạm dừng toàn bộ các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp, địa phương tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục hậu quả bão số 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng 9,5%, cao hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hải Dương vẫn còn thấp, khoảng 29% so với kế hoạch cả năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước