Điều tra vụ bé gái 7 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tử vong bất thường

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 11/04/2022 16:34 GMT+7

Nơi cháu A. sinh sống (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Bé gái 7 tuổi ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, trên cơ thể có một số vết thương.

Ngày 11/4, báo Người lao động đưa tin, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu A. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi để cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã ngưng tim, ngưng thở trước khi đến viện.

Lãnh đạo bệnh viện nơi cháu A. được chuyển đến cấp cứu xác nhận cháu được nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện. Nhận thấy cháu bé tử vong bất thường với nhiều vết thương trên cơ thể và vùng kín nên bệnh viện đã liên hệ công an thông báo sự việc. Cơ quan công an và pháp y đã nhanh chóng đến làm rõ vụ việc.

Hiện tại, nhân viên pháp y đã trực tiếp đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm thi thể của bé T.A., điều tra làm rõ vụ việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước