Điều trị bệnh nhi mắc COVID-19: Khi y bác sĩ trở thành người cha, người mẹ thứ 2

Vũ Em-Thứ năm, ngày 12/08/2021 22:01 GMT+7

VTV.vn - Trong đợt dịch lần này, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 không chỉ người trưởng thành, người lớn tuổi mà cả trẻ em. Vậy việc điều trị cho các trẻ ra sao?

Theo các bác sĩ, mặc dù bệnh nhân là trẻ em ít gặp biến chứng hơn người già và người có bệnh nền, tuy nhiên vẫn có ở trẻ em béo phì.

Bác sĩ CKII Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố - cho biết: "Ngoài các điều trị thông thường, chúng tôi cũng lưu ý các vấn đề điều trị triệu chứng, nâng đỡ, dinh dưỡng. Có chế độ riêng đối với các em bé nhỏ. Các biến chứng trẻ em thì ít hơn đối với những người già và người có bệnh nền. Tuy nhiên một số trẻ em như béo phì, mãn tính thì chúng tôi sẽ phải sàng lọc và đưa về Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để điều trị".

Với đặc thù của bệnh hoặc ba mẹ mắc bệnh nặng không thể chăm sóc, nhiều trẻ sẽ phải xa vòng tay ba mẹ để vào bệnh viện điều trị. Có em chỉ mới vài tháng tuổi. Lúc này các y bác sĩ đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai cho các em.

"Khi chăm sóc các trẻ em, tụi em ít điều trị cho các em nhỏ nên kinh nghiệm chủ yếu là từ các chị. Có chị cho em bé ăn, em bé tắm, cái đó thì tụi em từng ngày từng ngày học hỏi lẫn nhau" -bác sĩ Nguyễn Nữ Quý Thư - Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Nhật ký chống dịch COVID-19: Cấp tốc điều phối cấp cứu người bệnh Nhật ký chống dịch COVID-19: Cấp tốc điều phối cấp cứu người bệnh

VTV.vn - Để giảm tối đa số ca tử vong, TP Hồ Chí Minh đang phải cấp tốc điều phối mạng lưới cấp cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước