Điều trực thăng vào cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

Đình Hải (VTVDigital) - Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/10/2020 09:02 GMT+7

Khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi nghi đang có sự cố sạt lở khiến nhiều công nhân mắc kẹt. (theo Dân trí)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã đồng ý điều trực thăng tham gia công tác cứu hộ các nạn nhân khu vực sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.

Trước tình hình tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, Bộ Quốc phòng đã đồng ý điều trực thăng tham gia công tác cứu hộ các nạn nhân.

Hiện Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 chiếc trực thăng ra sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế để sẵn sàng chờ lệnh bay tham gia tìm kiếm nạn nhân tại vào khu vực Rào Trăng 3. Do thời tiết chưa thuận lợi nên 2 trực thăng chưa thể cất cánh. Trong ngày hôm nay, nếu điều kiện thời tiết tốt, hai chiếc trực thăng này sẽ đưa lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 tại huyện Phong Điền.

Cũng trong ngày hôm nay, máy bay trực thăng sẽ được huy động để tiếp tế 1,5 tấn nhu yếu phẩm vào hỗ trợ cho người dân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đang bị cô lập và khoảng 18 tấn nhu yếu phẩm khác đang được vận chuyển bằng đường bộ vào Thừa Thiên Huế, ưu tiên cho khu vực Phong Điền.

Họp bàn phương án cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Ban Thời sự)

Theo ghi nhận của phóng viên VTV có mặt tại hiện trường, khu vực huyện Phong Điền vẫn còn có mưa. Trong ngày hôm nay (14/10), lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những người đang mất tích ở Tiểu khu 67 và Thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng quân đội tiếp tục dùng máy móc san gạt đất đá đang vùi lấp đường vào khu vực có người mất tích. Bên cạnh đó phải đảm bảo an toàn, đề phòng sạt ở đất đá, gây nguy hiểm cho các đơn vị đang thi công san gạt đường.

Trước đó, trưa 12/10, sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với đoàn công tác Quân khu IV gồm 21 người đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát Thủy điện Rào Trăng 3 để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời.

Đến khoảng 14h ngày 12/10, đoàn xuất phát từ cơ quan trung tâm huyện Phong Điền bằng phương tiện ô tô để đi vào thủy điện Rào Trăng. Đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71, xe ô tô không qua được, Đoàn để lại xe và đi bộ vào Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km. Đến khoảng 21h ngày 12/10, do mưa rất lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, đoàn đã phải dừng chân, nghỉ tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 24 giờ cùng ngày, bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà đoàn đang nghỉ, có 8 người thoát khỏi.

Theo thông tin nhận được tại hiện trường, tại thời điểm xảy ra vụ việc, địa điểm bị sạt lở rất nghiêm trọng, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, hiện có 13 người trong Đoàn công tác đang bị mất tích, không liên lạc được.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân mất tích và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Tối 13/10, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 Nguyễn Đại Thành đã xác nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay, phần lớn công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã đi được về khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 cách đó khoảng 10 km. Trong tối 13/10, lực lượng chức năng đã đưa 5 người bị thương tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 được về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Chưa đưa được thi thể 3 nạn nhân ở Thủy Điện Rào Trăng 3 ra ngoài Chưa đưa được thi thể 3 nạn nhân ở Thủy Điện Rào Trăng 3 ra ngoài Đưa 5 người ở Thủy điện Rào Trăng 4 vào bệnh viện cấp cứu Đưa 5 người ở Thủy điện Rào Trăng 4 vào bệnh viện cấp cứu Hỗ trợ tối đa cho TT-Huế để tìm kiếm người mất tích vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 Hỗ trợ tối đa cho TT-Huế để tìm kiếm người mất tích vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước