Đọc sách - Mô hình học tập ở nông thôn

Thế Hùng, Chí Hiếu-Thứ hai, ngày 15/05/2023 21:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày nay, phong trào khuyến học nhiều nơi đã thay đổi, không quá tập trung vào thành tích, mà nâng cao dân trí.

Tháng 6/1948, trong lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm". Những năm sau này, nhiều phong trào thi đua như Hai tốt: Học tốt, dạy tốt, tiếng trống khuyến học lan rộng khắp cả nước.

Đọc sách - Mô hình học tập ở nông thôn - Ảnh 1.

Rèn thói quen đọc sách hàng ngày là một trong những cách làm hiệu quả trong phòng trào khuyến học. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày nào, tủ sách dòng họ Cao, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh cũng đón độc giả.

Ước mơ của người mẹ nông dân này là tương lai tốt đẹp cho 3 con. Và đọc sách cùng con là cách chị làm mỗi ngày. Thông qua việc học và đọc, các con chị Thanh đã đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt, đại sứ văn hóa đọc…

Đọc sách - Mô hình học tập ở nông thôn - Ảnh 2.

Từ một dòng họ, thói quen tự đọc, tự học lan ra cả xã. Đến nay, xã Đông Tiến đã xây dựng được một thư viện cấp thôn với hơn 1 vạn cuốn sách, một tủ sách dòng họ và hơn 70 tủ sách gia đình.

Cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ "Tổ chức thi đua phải dựa vào dân, đem lại hạnh phúc cho dân. Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học dân". Ngày nay, khi mỗi người dân, gia đình, dòng họ nhận rõ giá trị của việc học, việc đọc, cả nước sẽ có nhiều công dân học tập, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước