Nắng nóng khiến các cánh rừng tại vùng Bảy núi, tỉnh An Giang khô rất nhanh. Nhiều diện tích rừng đã chuyển màu vàng úa, thảm thực vật, dây leo chết khô.
Hồ nước hơn 1.000m2 vừa được nạo vét, cải tạo. Nguồn nước dồi dào không chỉ đảm bảo sản xuất cho người dân trong khu vực mà còn đáp ứng tốt công tác phòng chống cháy rừng. Tại thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn có 7 hồ nước lớn với dung tích từ 10.000 - 20.000 m3.
Dự báo tình trạng khô hạn có thể còn kéo dài, các địa phương trong khu vực đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng.
Hiện tỉnh An Giang đã bố trí đầy đủ máy bơm, máy chữa cháy đồi núi, máy đeo vai và khoảng 15.000 can nhựa chứa nước ở tất cả các chốt canh. Đối với các khu vực nguy cơ cháy cao, địa phương cắt cử lực lượng túc trực 24/24.
Ngoài công tác chuẩn bị phương tiện, nhân lực, kiểm lâm An Giang đã thi công hàng chục đường băng cản lửa; phát dọn thực bì, đốt chủ động ở các cánh rừng. Xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng quân đội, công an trên địa bàn, luôn sẵn sàng nếu tình huống xấu xảy ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!