Động đất liên tiếp tại Mộc Châu, Sơn La có gì bất thường?

Quốc Sáng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/08/2020 20:03 GMT+7

VTV.vn - Khi xảy ra động đất có độ lớn, thông thường sẽ có hàng loạt dư chấn kéo dài khoảng vài tháng. Như vậy, các trận động đất vừa qua là bình thường.

Bên cạnh mưa lớn, các trận động đất sáng 17/8 lại liên tiếp xuất hiện ở Mộc Châu - Sơn La. Như vậy chỉ chưa đầy một tháng khu vực này đã xảy ra hơn 20 trận động đất.

Động đất liên tiếp tại Mộc Châu, Sơn La có gì bất thường? - Ảnh 1.

Các trận động đất sáng nay đã gây nứt tường nhà làm việc của UBND huyện Vân Hồ (mới xây dựng từ 6-7 năm nay). Ảnh: VOV.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu phân tích, sau trận động đất ngày 27/7 có độ lớn 5,3 richter, có một loạt dư chấn. Điển hình là sáng 17/8 có 8 trận động đất có độ lớn từ 3-4,3 richter. Có thể thấy, trận động đất vừa xảy ra có độ lớn 5,3 richter là trận lớn nhất từng ghi nhận trong khu vực và nhiều dư chấn hơn chứng tỏ hoạt động động đất ở đây đang trong giai đoạn tích cực.

Khi xảy ra động đất có độ lớn, thông thường sẽ có hàng loạt dư chấn kéo dài khoảng vài tháng. Như vậy, các trận động đất vừa qua là bình thường. Trận động đất này xảy ra trên đới đứt gãy Sông Đà, dự báo trên đới đứt gãy này, độ lớn động đất lớn nhất có thể xảy ra là 5,5 richter.

Động đất 4,3 độ tại Mộc Châu (Sơn La) Động đất 4,3 độ tại Mộc Châu (Sơn La) Hà Nội rung lắc giữa trưa do động đất ở Sơn La Hà Nội rung lắc giữa trưa do động đất ở Sơn La 4 trận động đất liên tiếp trong ngày ở Sơn La, hơn 100 nhà dân hư hỏng 4 trận động đất liên tiếp trong ngày ở Sơn La, hơn 100 nhà dân hư hỏng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước