Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Trần Hùng-Thứ ba, ngày 31/01/2023 17:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều tàu cá của bà con ngư dân ở vùng biển Khánh Hội bắt đầu vươn khơi.

Trong không khí phấn khởi năm mới, ngư dân vùng biển Khánh Hội rộn ràng ra khơi đánh bắt hải sản với hứa hẹn bội thu vụ đầu năm mới. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Khánh Hội tranh thủ làm thủ tục cho hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận ra vào cửa biển Khánh Hội, từng chiếc tàu cá rời bến, nối đuôi nhau vươn khơi bám biển trong ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Hội hân hoan chào đón Thượng tá Phùng Đức Hưng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Cà Mau, cùng Đoàn công tác trong dịp đầu năm và phấn khởi vì được đơn vị tặng quà Tết; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, đảm bảo mọi chế độ, tiêu chuẩn trên cấp, đơn vị còn chi thêm quỹ vốn từ nguồn tăng gia sản xuất đưa thêm vào bữa ăn hàng ngày mỗi người trên 100 ngàn đồng.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Khánh Hội quán triệt, duy trì tổ chức huấn luyện và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch. (Ảnh: Lê Khoa)

Thiếu tá Đinh Văn Khén - Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội cho biết, đơn vị đã triển khai các tổ, đội công tác bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống; đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Khánh Hội thăm, tặng quà các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão - 2023. (Ảnh: Lê Khoa)

Ngoài nhiệm vụ quốc phòng, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã phối hợp với hội đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức các chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng người dân biển"; "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân"; trao tặng quà, bánh tét, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Tại buổi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Hội trong dịp đầu năm mới.Thượng tá Phùng Đức Hưng - Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của Đồn Biên phòng Khánh Hội trong thời gian qua; đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới; giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão - 2023; chăm lo tốt đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. 

Năm 2023, Thượng tá Phùng Đức Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển do đơn vị phụ trách, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm mua bán người; tội phạm ma túy; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển thuộc địa bàn đơn vị quản lý. Duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên vùng biển phụ trách. Tiếp tục đấu tranh, phối hợp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác IUU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước