Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở xay rửa đá xả thải làm ô nhiễm nguồn nước

Thanh Phong - Vũ Anh-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 13:22 GMT+7

VTV.vn - Thủ phạm gây nên ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước trên sông Buông, tỉnh Đồng Nai đã bị phát hiện.

Liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Buông chảy ra địa bàn TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm qua. Ngay sau những phản ánh của Chuyển động 24h, ngành chức năng Đồng Nai đã vào cuộc kiểm tra xử lý truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên con sông này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở xay, rửa đá đang hoạt động xả nước thải không qua xử lý mà xả trực tiếp ra sông Buông.

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở xay rửa đá xả thải làm ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 1.

Nước dưới chân cầu Sông Buông bị ô nhiễm nặng. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng online)

Cơ sở rửa xay đá vừa bị cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa phát hiện vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, từ dây chuyền sản xuất, nước được thải ra bể lắng rồi theo 2 ống ngầm âm dưới mặt đất, ra con mương bên cạnh chảy ra sông Buông.

Trước đó, từ hình ảnh phóng viên nghi nhận nguồn nước sông Buông có màu đục ngàu như màu nước xi măng, nên UBND phường Phước Tân đã cử cán bộ vào khu vực mỏ đá Tân Cang kiểm tra và phát hiện cơ sở này đang hoạt động xay, rửa đá xả nước thải trực tiếp ra sông Buông.

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở xay rửa đá xả thải làm ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 2.
Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở xay rửa đá xả thải làm ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Tổ Đô thị môi trường UBND phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Qua kiểm tra thực địa ban đầu, máy rửa đá xả thải ra màu nước, màu ngà ngà màu đen, đục đục và có cặn, như bụi chảy ra hồ lắng mà không đáng kể, qua đường ống. Sau đó, tổ kiểm tra đi lên theo đường ống thì đi theo đến ngõ đưa ra sông Buông. Nước đổ ra sông có màu ngà ngà như màu cà phê sữa như bà con phản ánh".

Sau khi lập biên bản vi phạm, UBND TP Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này về hành vi hoạt động rửa đá mà không có giấy phép môi trường theo quy định, xây lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác, để xả chất thải không xử lý ra môi trường với số tiền 140 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động 4-5 tháng và buộc di dời cơ sở đến địa điểm khác.

Theo Sở TN& MT tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 40 mỏ đá và gần 10 cơ sở tập kết đất, cát, rửa cát, xay đá và kinh doanh vật liệu xây dựng đang hoạt động tại khu vưc mỏ đá Tân Cang. Thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường với số tiền lên đến cả tỷ đồng. Nhưng nhiều cơ sở vẫn lén lút vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở xay rửa đá xả thải làm ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 4.

Để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm nóng ô nhiễm mỏ đá Tân Cang và Phước Tân, tỉnh ủy Đồng Nai vừa có buổi kiểm tra, thị sát 2 điểm nóng ô nhiễm này và yêu cầu các Sở, ngành liên quan cần có giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm làm ảnh hưởng cuộc sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh khu vực này.

Cơ sở nào vi phạm về môi trường sẽ bị xử lý nghiêm và buộc phải khắc phục hậu quả. Đây là biện pháp mạnh của chính quyền tỉnh Đồng Nai. Theo chính quyền Đồng Nai, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi môi trường, không vì áp lực thu thuế doanh nghiệp mà để để xảy ra ô nhiễm làm người dân phải gánh chịu và nhà nước phải bỏ tiền ngân sách ra xử lý.

Đồng Nai: Sông Buông bị “bức tử” do các mỏ đá xả thải trộm ra môi trường Đồng Nai: Sông Buông bị “bức tử” do các mỏ đá xả thải trộm ra môi trường

VTV.vn -Sông Buông đầy cá, tôm và cung cấp nước tưới tiêu cho nhiều hộ dân ấp Miếu, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, giờ thành dòng sông “chết” do các mỏ đá xả thải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước