Du khách quốc tế đến Huế tăng kỷ lục

Ái Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/12/2015 14:39 GMT+7

Du khách quốc tế tham quan Điện Cần Chánh (Đại nội Huế). (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Đến hết tháng 12/2015, Cố đô Huế đã đón khoảng hơn 2 triệu lượt khách, đặc biệt lượng khách quốc tế tăng hơn 13%, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay.

Với hệ thống cung điện, kiến trúc nghệ thuật cung đình và vườn hào độc đáo, khu di sản Đại nội Huế luôn là điểm đến hấp dẫn của các du khách khi đến Huế. Đây cũng là điểm tham quan thu hút hơn 50% tổng lượng du khách đến với các khu di sản ở Huế hàng năm.

Trong năm 2015, lượng khách đến các khu di sản ở Huế tăng lên, đặc biệt lượng khách quốc tế tăng 13%, doanh thu từ vé đạt khoảng 200 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ,

Theo tổng hợp của Cục Di sản Văn hóa, trong số 11 di sản thế giới và di tích đặc biệt cấp quốc gia của Việt Nam, quần thể di tích Cố đô Huế đứng thứ 3 về lượng khách và doanh thu (tính đến 30/11 đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách). Đứng đầu danh sách này là vịnh Hạ Long, đón trên 2,5 triệu lượt khách; thứ hai là quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình đón trên 5 triệu lượt khách.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước