Dự kiến lượng xe đông tại các cửa ngõ sau 20h00 ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 03/05/2023 19:34 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (3/5), ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân từ các tỉnh, thành sẽ đổ về Hà Nội để sẵn sàng cho buổi làm việc ngày mai.

Sinh viên các trường cũng sẽ trở lại Thủ đô để học tập nên dự báo các điểm giao thông ở cửa ngõ Hà Nội sẽ đông. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế tình hình giao thông chung ở hầu hết cửa ngõ tại TP Hà Nội trong chiều nay rất thông thoáng.

Ngay tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dự kiến sẽ ùn tắc dài nhưng chiều nay các xe đi qua đây rất thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn. Khu vực này chỉ đông ở đoạn nút giao giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào phía Vành đai 3 với khoảng cách khoảng 500m.

Theo các tài xế, sở dĩ chiều nay cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giao thông thông thoáng bởi nhiều phương tiện đã chọn đi từ sáng và chiều qua.

Dự kiến lượng xe đông tại các cửa ngõ sau 20h00 ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, nút giao Cổ Linh phía quận Long Biên - nơi các phương tiện đi từ Hải Phòng, Quảng Ninh lên, việc lưu thông cũng rất thuận lợi và thông thoáng.

Quốc lộ 1A - nơi có nhiều xe máy đi từ các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định về thành phố Hà Nội, trong suốt chiều nay việc lưu thông cũng thông thoáng cả hai chiều đường. Một số tài xế chia sẻ, sau 20h tối nay dự kiến lượng xe tại các cửa ngõ sẽ đông hơn bởi một số người còn ở lại quê sẽ chọn đi tối cho thoáng và đi tối thời tiết cũng mát mẻ hơn.

Dự kiến lượng xe đông tại các cửa ngõ sau 20h00 ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, tình hình giao thông ở các cửa ngõ hay ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận của phóng viên VTV, áp lực giao thông cũng không quá căng thẳng như những ngày đầu kỳ nghỉ.

Ghi nhận tại khu vực ga đến của Sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay dự kiến là một trong những ngày có lượng hành khách đông nhất trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế không xảy ra tình trạng ùn ứ ở cả phía trong và giao thông phía trước cửa sân bay.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác gần 4.500 chuyến bay, với 756.000 hành khách. Không xảy ra bất kỳ sự cố nào và cũng không gặp tình trạng ùn tắc cục bộ.

Dự kiến lượng xe đông tại các cửa ngõ sau 20h00 ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Trong ngày hôm nay, dự kiến có gần 130.000 hành khách, đông nhất trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, nhưng các chuyến bay phân bố nhiều khung giờ nên sân bay cũng không gặp quá nhiều áp lực.

Ghi nhận thêm tại khu vực cửa ngõ Quốc lộ 1A hướng từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh trong chiều nay, tình hình giao thông cũng thông thoáng. Lực lượng chức năng luôn túc trực ở một số điểm giao cắt. Nhiều người cho biết là từ tối qua và sáng nay đã có khá đông người dân tranh thủ trở lại thành phố sớm để tránh ùn tắc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước