Du lịch rộn ràng đầu Xuân

Mạnh Cường, Phạm Hùng-Thứ hai, ngày 14/02/2022 19:31 GMT+7

VTV.vn - Những tin hiệu vui từ khu du lịch, di tích những ngày đầu năm mới sẽ là động lực để toàn ngành du lịch vượt qua những khó khăn, dần phục hồi và phát triển trong năm 2022.

Du Xuân, du lịch từ lâu đã trở thành nhu cầu tất yếu của nhiều người dân. Mùa Xuân cũng là mùa của các lễ hội. Hai năm trở lại đây, vì dịch bệnh việc tập trung đông người đều được hạn chế. Khi độ bao phủ vaccine tăng lên, các hoạt động cộng đồng dần được phát triển trở lại.

Thời điểm này, một số khu du lịch, di tích đã được mở cửa để người dân tới vãn cảnh, chiêm bái. Bên cạnh công tác phòng chống dịch được chuẩn bị kĩ lưỡng, một không khí rộn ràng, háo hức cũng có thể cảm nhận tại những nơi này.

"Trong người rạo rực, vui như Tết. Rất phấn khởi", một người dân chia sẻ.

Trong những ngày vận hành thử nghiệm quy trình đón khách an toàn vừa qua, chùa Hương thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp phòng dịch như triển khai các chốt y tế, điểm khai báo, quét mã QR, nơi rửa tay sát khuẩn và công tác tuyên truyền ý thức người dân. Tất cả để mọi người có một không gian lễ bái an toàn.

Du lịch rộn ràng đầu Xuân - Ảnh 1.

Cùng không khí đó tại chùa Tam Chúc, hàng ngàn người dân từ các khu vực lân cận đã tới đây tham gia vào lễ hội rước nước truyền thống. Sau 2 năm yên ắng thì việc được khoác lên mình bộ quần áo lễ hội, dù là phải đeo khẩu trang 100% nhưng cũng đã là niềm vui lớn với mọi người tại đây.

Ông Hà Đăng Ba, người dân TP Ninh Bình chia sẻ: "Các năm trước tổ chức hội rất phấn khởi nhưng do COVID-19, người dân mất đi một niềm vui. Giờ được đi dự hội, người dân rất phấn khởi".



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước