Đưa 5 người và 3 thi thể thuyền viên gặp nạn trên tàu VANDON ACE vào bờ

Thanh Phong-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ tàu VANDON ACE gặp sự cố trên vùng biển Vũng Tàu thêm 1 thi thể được tìm nghi là thuyền viên tàu gặp nạn.

Khoảng 15h ngày 25/2, Tàu Cảnh sát biển 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tìm kiếm vớt được 01 thi thể thuyền viên gặp nạn trên biển.

Trong ngày thứ 2 triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn lại bị mất tích của tàu VANDON ACE, đã tìm thấy thi thể của thuyền viên cách vị trí tàu bị nạn khoảng 56 hải lý theo hướng Tây Nam, khả năng là thuyền viên của tàu VANDON ACE. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, hiện khu vực biển tìm kiếm sóng gió cấp 6, cấp 7.

Đưa 5 người và 3 thi thể thuyền viên gặp nạn trên tàu VANDON ACE vào bờ - Ảnh 1.

Trước đó, vào khoảng 5h30 phút ngày 25/2, tàu SAR 413 rời hiện trường về bờ tiếp nhiên liệu tại cầu cảng Vũng Tàu và bàn giao 5 thuyền viên cùng 2 thi thể cho các cơ quan chức năng. Dự kiến, tàu SAR 413 sẽ cập cầu cảng tại Vũng Tàu trong tối nay.

Đến thời điểm này, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã cứu được 9 thuyền viên và tìm thấy 3 thi thể, vẫn còn 7 thuyền viên chưa được tìm thấy. Khu vực tìm kiếm đang được lực lượng chức năng mở rộng. Chiều cùng ngày, có 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hài  khu vực 3 do Tàu Cảnh sát biển 8005 chỉ huy tìm kiếm các thuyền viên mất tích còn lại của tàu VANDON ACE.

Đưa 5 người và 3 thi thể thuyền viên gặp nạn trên tàu VANDON ACE vào bờ - Ảnh 2.

Trước đó, tàu VANDON ACE (thuộc công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay - Tầng 11, chung cư Hạ Long, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 19 thuyền viên Việt Nam trên đường hành trình chở 5800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua New Guinea về Cần Thơ, đến tọa độ 08 độ 54 phút Vĩ độ Bắc; 109 độ 40 phút Kinh độ Đông (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 172 hải lý) gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, trôi dạt, tàu nghiêng trái 15 độ. Đến 16h ngày 23/2, khi tàu trôi dạt đến vị trí 08 độ 59 phút Vĩ  độ Bắc; 109 độ 26 phút Kinh độ Đông (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý), tàu tiếp tục nghiêng trái và có nguy cơ chìm tàu, thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè, thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tàu gặp nạn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước