Đưa Sơn La ra khỏi diện trọng điểm về ma túy

Liên Liên, Minh Đức-Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đẩy mạnh triệt phá tội phạm về ma túy cùng với việc giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù, cai nghiện tập trung trở về địa phương chính là giải pháp hiệu quả.

Là địa bàn trọng điểm về ma túy, Sơn La có hơn 6.000 người nghiện, mỗi năm khởi tố hàng nghìn đối tượng liên quan đến ma túy. Với những giải pháp quyết liệt, trong thời gian tới, tỉnh đang phấn đấu ra khỏi diện trọng điểm về ma túy của cả nước.

Đưa Sơn La ra khỏi diện trọng điểm về ma túy - Ảnh 1.

Anh Lò Văn Quỳnh, người từng chịu án phạt tù liên quan đến ma tuý. Sau khi trở về địa phương, để giúp anh tái hoà nhập cộng đồng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ anh để phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm.

Đẩy mạnh triệt phá tội phạm về ma túy cùng với việc giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù, cai nghiện tập trung trở về địa phương chính là giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy.

Đưa Sơn La ra khỏi diện trọng điểm về ma túy - Ảnh 2.

Việc chuyển hóa địa bàn về ma túy thành công đã góp phần tạo chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trong năm, nhất là tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước