Khu vực này có đặc điểm tự nhiên sông rạch nhiều, địa hình thấp nên thường xảy ra ngập. Do vậy, công trình có ý nghĩa lớn giúp ngăn triều cường, chống ngập từ sông Cần Giuộc vào khu vực nội thành.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng. Đây là cống hở bằng kết cấu bê tông cốt thép bề rộng 15m, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Khi thủy triều dâng, cửa van đóng lại, không cho nước từ sông Cần Giuộc tràn vào bên trong rạch Cầu Sập gây ngập khu dân cư. Khi thủy triều hạ, cửa van sẽ được mở ra để điều tiết nước.
Toàn bộ hệ thống được điều khiển thông qua một trung tâm sẽ giúp các cống kiểm soát triều tại rạch cầu Sập, Phú Định, Mương Chuối vận hành thông suốt, giúp người dân TP Hồ Chí Minh, nhất là người dân ở phía Tây không lo ngập khi triều cường dâng hoặc mưa lớn.
Để phát huy hiệu quả của từng dự án cống ngăn triều tại các quận huyện, hiện TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm giải pháp để tái khởi động dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng. Thành phố đang hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm triển khai phương án dùng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư, đồng thời đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng BT và điều chỉnh phương thức thanh toán.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!