Đuối nước - Nỗi ám ảnh mùa hè

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/07/2022 23:22 GMT+7

VTV.vn - Tại Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, trong đó chủ yếu là những tháng hè, đã có hơn 20 trẻ em mãi mãi không trở về với gia đình sau những buổi đi tắm cùng bạn bè.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng nỗi đau mất con của chị Nguyễn Thị Thanh Hương (xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trong thời gian nghỉ hè, con trai chị Hương (12 tuổi) đã cùng bạn đi tắm hồ, chẳng may rơi xuống rãnh nước sâu nên cả 2 cùng tử nạn.

"Gia đình không có điều kiện cũng như thời gian vì phải đi làm tối ngày, do đó cũng không có thời gian để đưa các cháu đi công viên, học bơi hay học các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Các cháu chủ yếu là chơi quanh trong nhà rồi đi học", chị Hương nói.

Chỉ trong 6 tháng của năm 2022, Gia Lai đã xảy ra 17 vụ đuối nước làm 22 trẻ em tử vong. Riêng trong tháng 6 đã liên tiếp xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 7 trẻ em tử vong. Đáng chú ý, qua thống kê, địa phương này có trên 450.000 trẻ em dưới 16 tuổi nhưng số trẻ em biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước chỉ chiếm 6%.

Trong nhiều vụ việc, số nạn nhân tử vong lên đến 2-3 em. Trong đó có những em là anh chị em ruột trong cùng một gia đình. Câu chuyện tại Gia Lai chỉ là một ví dụ bởi tình trạng đuối nước xảy ra tại hầu khắp các địa phương trên cả nước.

Đuối nước - Nỗi ám ảnh mùa hè - Ảnh 1.

Ngày 14/7, một cháu bé 9 tuổi tại Đại Từ, Thái Nguyên tử vong do đuối nước dưới ao của gia đình. Trước đó, cũng tại Thái Nguyên, hai cháu bé 9 và 10 tuổi tử vong dưới bể học bơi do hai bé tự xuống bể bơi khi thầy giáo chưa đến.

Tại Đắk Lắk, trong 2 ngày 28 và 29/6, hai vụ đuối nước khiến 3 cháu bé tử vong. Các cháu đều trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi, tử vong do ngã xuống ao, suối quanh nhà. Giữa tháng 5, 3 học sinh tại Ba Vì, Hà Nội tử vong khi đi bơi ở đập nước. Đầu tháng 5, 4 em học sinh tại Bình Phước cùng tử vong khi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai.

Hiện tại, mới chỉ có hơn 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi biết bơi. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2015-2020, mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước. Trong 5 năm qua, tai nạn thương tích trẻ em đã giảm, trung bình mỗi năm giảm khoảng 100 trẻ bị đuối nước.

Chống đuối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Trong những biện pháp được đưa ra là mở rộng các lớp dạy bơi cho trẻ em. Điều này là cần thiết. Song thực tế qua nhiều vụ tai nạn đuối nước cho thấy, rất nhiều nạn nhân biết bơi vẫn tử vong do đuối nước. Hay khi các em rủ nhau đi bơi, một em gặp sự cố, các em còn lại cùng xuống cứu, kết quả là tất cả cùng tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước