Đường dây nóng xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng hiệu quả cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2022 13:03 GMT+7

VTV.vn - Một đường dây nóng chuyên tiếp nhận phản ánh về các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng vừa được Huyện ủy Mê Linh, TP Hà Nội thành lập.

Tại thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, gần 40 công trình lều lán xây dựng tạm trên đất nông nghiệp đã tồn tại suốt từ 2017 cho đến nay. Và mãi phải đến khi đường dây nóng được thành lập, người dân gọi thẳng lên đường dây, thì chỉ chưa đầy 1 tháng, toàn bộ các công trình này đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Thậm chí cả với những công trình kiên cố xây dựng hẳn nhà cấp 4 trên đất công tại tổ 9 cũng đã được giải tỏa. Ông Ngô Thành Lân (tổ dân phố 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) rất bất ngờ khi những vi phạm này đã tồn tại suốt 5 năm qua nhưng chỉ cần đường dây nóng của huyện vào cuộc thì đã được xử lý.

Còn tại xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội, cũng những công trình xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp đã được xử lý triệt để. Ông Lưu Xuân Nhung cho biết, đa số nhân dân rất ủng hộ và đồng tình với đường dây nóng.

Chỉ trong vòng 1 tháng, số điện thoại đường dây nóng xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Huyện ủy Mê Linh đã tiếp nhận hơn 40 vụ việc vi phạm, xử lý ngay 23 trường hợp và kể cả các vụ mới phát sinh.

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp huyện, thậm chí có những nơi người dân đã tự tay tháo dỡ công trình vi phạm. 15 công trình xây dựng sai phạm trên hành lang bảo vệ đê tại xã Văn Khê, thậm chí chính quyền mới chỉ tuyên truyền vận động chứ chưa cần ban hành quyết định cưỡng chế, toàn bộ 7 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ hết các công trình vi phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước