F0 trở nặng tăng, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh tăng lên 500 giường

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ năm, ngày 09/12/2021 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn

VTV.vn - Trước tình trạng bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng trong những ngày gần đây, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh - đã phải mở rộng hoạt động trở lại.

Bệnh viện đề xuất nâng số giường bệnh lên 500 giường. Theo đại diện Bệnh viện Hồi sức COVID-19, 10 ngày gần đây, số F0, lẫn số bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại TP Hồ Chí Minh - tăng trở lại. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 30 - 35 bệnh nhân nặng chuyển đến.

Trước đó, khi tình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh đã tạm lắng dịu, lực lượng y, bác sĩ từ các tỉnh phía Bắc chi viện cho TP Hồ Chí Minh đã rút về, đầu tháng 11/2021, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thu hẹp phạm vi hoạt động, chỉ còn khoảng 150 giường bệnh, 1 khu cấp cứu và 3 khoa điều trị.

Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, với lượng bệnh nhân nặng gia tăng trong thời gian gần đây, bệnh viện đã mở rộng hoạt động trở lại. Cụ thể, ngày 5/12, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã đưa vào hoạt động trở lại khu điều trị ICU 2B.

"Bệnh viện hiện đang có khoảng trên 200 bệnh nhân, chúng tôi đang đề xuất tăng thêm lực lượng để trong một tuần nữa có thể nâng ít nhất là 300 giường bệnh, dự kiến thời gian tới sẽ lên 500 giường bệnh. Lúc đó, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 mới có thể đảm bảo tiếp nhận người bệnh vào đúng tầng điều trị của mình, qua đó giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19", bác sĩ Trần Thanh Linh thông tin.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là bài toán nhân lực. Hiện tại, đội ngũ nhân viên y tế của Thành phố đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như chi viện cho các tỉnh Tây Nam Bộ, tăng cường cho các tuyến y tế cơ sở...

Trước tình trạng số ca F0 tăng trở lại trong thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh đã triển khai phân chia các cụm để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo sự phân chia này, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 sẽ phụ trách là trung tâm hồi sức tầng 3 của cụm 1 gồm thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh và Quận 4.

Thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1/10, số ca mắc, ca nặng và tử vong giảm rõ so với giai đoạn bùng phát trước đó. Tuy nhiên, từ ngày 20/10 đến nay, số ca mắc mới và ca nặng cũng như ca tử vong có dấu hiệu tăng dần trở lại.

Ngày mai (10/12), TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân Ngày mai (10/12), TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân

VTV.vn - Vaccine sử dụng là loại được Bộ Y tế phê duyệt và cung cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước