Flycam, đèn laser vẫn uy hiếp an toàn bay ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thế Hà-Thứ năm, ngày 28/04/2022 20:33 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm tiếp tục xảy ra 17 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Các hoạt động chiếu đèn laser vào buồng lái tàu bay, sử dụng flycam xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu bay khi đang hoạt động cất hạ cánh.

Chiều nay (28/4), Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị liên ngành về công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ 2021 đến nay, đã có 49 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay như chiếu đèn laser, vật thể bay, thả diều,... Các hoạt động chiếu đèn laser vào buồng lái tàu bay, sử dụng flycam và vật thể bay xảy ra thường xuyên với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu bay khi đang hoạt động cất hạ cánh.

Công an TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang xác minh, truy tìm các trường hợp trên.

Trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 tới đây, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường lực lượng, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thành lập các đoàn công tác xuống từng địa phương trong hành lang cất hạ cánh để tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

Tái diễn chiếu đèn laser vào buồng lái gây mất an toàn bay Tái diễn chiếu đèn laser vào buồng lái gây mất an toàn bay

VTV.vn - Tình trạng thả diều, chiếu đèn laser vào buồng lái tàu bay trong khu vực cách sân bay khoảng 5 - 6km tiếp tục diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước