Gần 10% phương tiện vi phạm chở quá tải

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 08:48 GMT+7

Tình trạngcơi nới thành thùng xe chở hàng quá tải xuất hiện tại nhiều địa phương.

VTV.vn - 9 tháng đầu năm, các Trạm kiểm tra tải trọng xe trên cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 35.000 xe vi phạm, chiếm tỉ lệ 9,7%.

Đây là con số được nêu ra trong Hội nghị sơ kết công tác kiểm soát tải trọng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam diễn ra ngày 16/10 tại Hải Phòng.

Theo đánh giá tại Hội nghị, tình trạng xe chở hàng quá tải đã giảm nhiều, đặc biệt là xe lưu thông hai chiều tuyến Bắc - Nam và các trường hợp xe vi phạm mức trên 100%, tuy nhiên hiện công tác kiểm soát tải trọng vẫn tồn tại những hạn chế. Việc trao đổi thông tin, cung cấp số liệu giữa lực lượng chưa thường xuyên và thống nhất, nhiều Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà đầu tư BOT vẫn tiếp nhận phương tiện chở vật tư, vật liệu quá tải đến công trường.

Đáng chú ý là tình trạng phương tiện tái cơi nới thành thùng xe chở hàng quá tải xuất hiện tại nhiều địa phương. Vì vậy, để duy trì những kết quả đã đạt được đòi hỏi các địa phương cần quan tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nhất là tập trung kiểm soát tải trọng xe tại các mỏ, nhà máy, khu công nghiệp, kho, bến bãi.

Xà lan chở cát quá tải “vô tư” chạy trên sông Sài Gòn Xà lan chở cát quá tải “vô tư” chạy trên sông Sài Gòn

VTV.vn - Tình trạng xà lan chở cát quá tải vẫn hàng ngày di chuyển trên sông Sài Gòn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy, đặc biệt khi mùa mưa đang tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Từ khóa:

chở quá tải

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước