Gần 100 "hố bẫy" trên tuyến đường Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nguyễn Sơn-Thứ tư, ngày 03/08/2022 19:11 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng mất nắp hố ga lại xảy ra trên tuyến đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh đoạn giáp ranh địa phận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và huyện Mê Linh (Hà Nội).

Là tuyến đường kết nối huyện Mê Linh - Hà Nội với huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, mật độ phương tiện giao thông rất lớn, thế nhưng hầu hết các nắp hố ga chắn rác bằng gang trên tuyến đường này đều đã bị kẻ gian lấy trộm từ lâu, để lại gần 100 miệng hố sâu sát lề đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Dù tình trạng này diễn ra đã gần 1 năm nhưng đến nay, chỉ có vài vị trí miệng hố được người dân cảnh báo bằng cách cắm cọc tre, cành cây, tấm nhựa.

Gần 100 hố bẫy trên tuyến đường Hà Nội - Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Hố ga bị mất nắp - chiếc "bẫy" gây mất an toàn, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường trên tuyến đường này, bà Sen đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những vụ tai nạn do người dân không may đâm phải những hố ga mất nắp. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào năm 2017 đơn vị này đã thực hiện thay thế hơn 360 nắp hố ga bị mất cắp, gia cố hàng trăm vị trí nắp đậy hố ga khác trên toàn tuyến. Tuy nhiên gần đây, tình trạng này lại tái diễn.

Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thay thế toàn bộ những nắp hố ga bị mất bằng nắp bê tông, kinh phí thực hiện được trích từ nguồn vốn của Ban An toàn giao thông tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước