Gần 17.000 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi tại TP Hồ Chí Minh

Hạnh Vân, Xuân Hoa, Văn Dương-Thứ tư, ngày 28/07/2021 10:39 GMT+7

VTV.vn - Để có được thành quả này, hàng ngàn bác sĩ của khối điều trị đã phải ngày đêm túc trực, kịp thời xử lý, giành giật sự sống cho từng bệnh nhân.

Chị Lê Thị Hồng Đào là một trong 17 bệnh nhân được xuất viện vào ngày 26/7 tại bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh. Hành trình đi tìm sự sống của chị phải mất đến 11 ngày, trong đó 6 ngày cuối là những ngày mạng sống của chị treo lơ lửng khi các chỉ số sinh tồn đều ở ngưỡng. Ngoài chị, hàng trăm bệnh nhân khác khi được chuyển vào đây điều trị cũng trải qua một hành trình sinh tử như thế, có khi tưởng chừng phải bỏ cuộc

Áp lực chữa bệnh đã lớn, áp lực của việc nhận bệnh nhân mới cũng không kém phần. Một ngày, trung bình bệnh viện Hồi sức COVID-19 phải nhận từ 50-60 bệnh nhân nặng. Những bệnh nhân này được đánh giá là trong tình trạng nguy kịch, ngưng hô hấp tuần hoàn, phải thở máy, hoặc đặt ống thở. Đến nay, bệnh viện đã sử dụng đến tầng thứ 9 để nhận bệnh.

Đã có gần 17.000 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có không ít những ca bệnh nặng, thậm chí là rất nặng. Đây là tin vui cũng là nguồn động lực rất lớn cho đội ngũ y bác sĩ khi mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh lại có thêm hơn 2.000 ca, cùng với đó là số ca F0 triệu chứng trở nặng phải thở oxy, thở máy cũng tăng không dừng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước