Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 05/09/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (5/9), gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã tham gia lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Khác hẳn so với những năm trước, năm nay, với những trường tổ chức lễ khai giảng trực tiếp, học sinh và thầy cô giáo hân hoan, vui mừng cùng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch. Lễ khai giảng năm nay thực sự khác biệt và đáng nhớ.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch - Ảnh 1.

Các học sinh lớp 6 chính thức bước vào cấp học THCS của trường Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội

Vẫn đảm bảo không khí trang nghiêm nhưng đầy hứng khởi của ngày tựu trường, tại trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, lễ khai giảng bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc sau 45 phút. Bên cạnh phần lễ không thể bỏ qua, những bài diễn văn phát biểu được rút ngắn so với những năm trước. Thay vào đó, chia sẻ của các bạn cựu học sinh được ưu tiên, tạo sự vui vẻ, hào hứng.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch - Ảnh 2.

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Quận Đống Đa được đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào trường

Trong lễ khai giảng hôm nay, các học sinh đã quen với những biện pháp phòng dịch COVID-19 như đảm bảo giãn cách, vệ sinh cá nhân. Tại các trường học, khuôn viên trong và ngoài lớp học, khu vực bếp ăn được rà soát, kiểm tra chặt chẽ để sẵn sàng chào đón một năm học mới an toàn.

Còn tại TP.HCM, sáng 5/9, hơn 1,7 triệu học sinh các cấp đã chính thức bước vào năm học mới 2020 - 2021. Trong bối cảnh dịch COVID -19, lễ khai giảng năm nay tại các trường được tổ chức gọn hơn với số lượng học sinh hạn chế. Tuy nhiên, ngày khai giảng năm học mới cũng không thiếu đi sự phấn khởi, niềm vui tựu trường.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch - Ảnh 3.

Hơn 1,7 triệu học sinh tại TP.HCM đã tham gia lễ khai giảng ngày 5/9.

Ngày khai giảng năm học mới tại TP.HCM được thực hiện theo phương án giãn cách. Chỉ những học sinh khối lớp đầu cấp mới tham dự đầy đủ, còn những khối lớp khác chỉ cử đại diện từ 10 - 20 học sinh mỗi lớp để tránh tập trung đông. Dù hạn chế số lượng học sinh tham gia nhưng ngày khai giảng tại các trường không kém phần phấn khởi.

Khai giảng từ ngày 4/9, sớm hơn một ngày so với các địa phương khác, đây là cách nhiều trường vùng cao tại tỉnh Lạng Sơn thực hiện tại những điểm trường lẻ. Điều này nhằm đảm bảo sự giãn cách và an toàn, phòng tránh dịch bệnh cho học sinh trong bối cảnh các hoạt động chào đón năm học mới năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng với tâm thế sẵn sàng phòng dịch - Ảnh 4.

Nhiều trường vùng cao tại tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ khai giảng sớm hơn 1 ngày.

Ngay từ sáng sớm, các học sinh đã có mặt đầy đủ. Việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho từng học sinh là các bước không thể thiếu trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.

Tiếng trống khai trường đã vang lên, báo hiệu năm học mới. Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngay sau buổi khai giảng, toàn bộ thầy trò tại các điểm trường đã chính thức triển khai dạy và học những nội dung đầu tiên của chương trình này.

Năm học 2020-2021 và lễ khai giảng 4.0 Năm học 2020-2021 và lễ khai giảng 4.0

VTV.vn - Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường sẽ có những cách tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng, vui tươi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước