Gần 9.000 ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy

Đặng Công, Bạch Đằng-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 06:10 GMT+7

VTV.vn - Hiện có khoảng 7.300 ha ở mức báo cháy cấp 4, cấp 5 tại Cà Mau. Nguy cơ cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu lơ là các biện pháp phòng ngừa.

Thời điểm này đang là cao điểm của mùa khô, nắng hạn gay gắt đã khiến nhiều diện tích rừng tràm ở Cà Mau khô cạn.

Phải móc rất sâu mới đến lớp thực bì ẩm dưới chân rừng. Hiện có 1.266 ha rừng tràm thuộc Vườn quốc gia U Minh Hạ đang ở mức cảnh báo cháy cấp 3. Gần 60 nhân viên đã được ban quản lý vườn huy động đến 14 trạm kiểm soát.

Gần 9.000 ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy - Ảnh 1.

Công tác tuần tra, đảm bảo PCCCR được Vườn Quốc gia U Minh hạ thực hiện thường xuyên. Ảnh: VOV

Tỉnh Cà Mau có hơn 40.000 ha rừng tràm. Hiện có khoảng 7.300 ha ở mức báo cháy cấp 4, cấp 5. Hiện hàng chục máy bơm đã được chuyển về những điểm này. Riêng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ còn trang bị thêm camera tự động phát tín hiệu báo động khi phát hiện khói.

Đáng lo ngại nhất là vẫn còn một bộ phận người dân lén lút vào rừng ăn ong, bắt cá. Với lớp thực bì đang khô hanh như hiện nay, chỉ cần một tàn lửa, hậu quả sẽ khó lường. Để ngăn ngừa, các tổ phòng chống cháy rừng đã được huy động, cùng tuyên truyền các giải pháp bảo vệ rừng đến người dân vùng đệm.

Dự báo những ngày tới, diện tích rừng có nguy cơ cháy ở Cà Mau sẽ tăng thêm vì thời tiết khô hanh. Công tác phòng chống cháy đang được các lực lượng đặt ở mức cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước