Gắn sinh kế và an cư trong công tác giảm nghèo

Quang Linh, Lã Trang, Linh Chi, Chu Chỉnh, Việt Nam, Việt Hải, Văn Lương-Thứ năm, ngày 17/10/2024 21:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/10, Việt Nam kỷ niệm "Ngày quốc tế xóa nghèo" với nhiều nỗ lực giảm nghèo bền vững, gắn kết an cư và sinh kế, mang lại hy vọng cho hộ nghèo.

Hôm nay (17/10), không chỉ là "Ngày quốc tế xóa nghèo" mà còn là "Ngày Vì người nghèo" tại Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác giảm nghèo. Đây là một chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên nguồn lực nhằm chăm lo, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại nhiều địa phương, công tác giảm nghèo đang được triển khai đồng bộ với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việc gắn kết sinh kế và an cư trong giảm nghèo đang giúp người dân thoát nghèo bền vững và có trách nhiệm hơn.

Gia đình anh Nguyễn Văn Xuyến, sống tại xã Tân Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An. Hơn 10 năm qua, gia đình anh là hộ nghèo với thu nhập chỉ trông vào ruộng mía, sắn, điều này khiến họ khó lòng mơ về một căn nhà rộng rãi, kiên cố. Nhưng giờ đây, nhờ sự hỗ trợ của tỉnh với 50 triệu đồng và khoản vay 40 triệu từ nguồn vốn chính sách cùng sự giúp đỡ của họ hàng, anh đã xây dựng được căn nhà mới cho gia đình. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn được cấp vốn để nuôi bò sinh sản, từ đó tăng thêm thu nhập.

Gắn sinh kế và an cư trong công tác giảm nghèo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Xuyến, sống tại xã Tân Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An

Nhiều mô hình giảm nghèo kết hợp với an cư đang được triển khai, kết hợp nguồn lực từ nhà nước, địa phương và xã hội hóa, thực sự đã ổn định đời sống và sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Chính phủ đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới cho các gia đình có sức lao động, đồng thời tạo điều kiện vay từ 50-100 triệu đồng vốn chính sách để phát triển kinh tế.

Theo bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam là nước tiên phong trong khu vực ASEAN về việc xem xét tình trạng nghèo đói, không chỉ với vấn đề thu nhập, mà còn đặt trong góc độ đa chiều, cố gắng hiểu toàn diện hơn nhu cầu của người dân về sức khỏe, giáo dục hay các yếu tố khác…Và điều đó đã cho phép chính phủ đưa ra chính sách theo cách toàn diện hơn".

Hiện cả nước còn khoảng 400 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, đây cũng là nơi sinh sống của phần lớn hộ nghèo, cận nghèo. Có nhà mới, an cư-lạc nghiệp, những hộ khó khăn như anh Xuyến, chị Hương cho biết hết năm nay sẽ đăng ký xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước