Gia tăng ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 31/03/2015 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện nay, số ca mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng gia tăng, chủ yếu tại các tỉnh phía Nam.

Theo thông tin của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 6.800 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 39 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Hơn 7.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 2 trường  hợp tử vong.

Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo người dân diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân và đảm bảo dinh dưỡng, làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước