Gia tăng các vụ tấn công người bằng vũ khí độ chế

Thu Giang-Thứ tư, ngày 08/06/2022 18:21 GMT+7

VTV.vn - Các vụ tấn công người bằng vũ khí độ chế đang có xu hướng tăng tại Khánh Hòa, nhất là dịp cuối tuần hay đợt nghỉ lễ.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cứu sống một bệnh nhân nam 47 tuổi bị vết thương vùng ngực trái do người khác dùng vật sắc nhọn đâm thấu tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tích cực, sau 3 ngày, bệnh nhân này đã tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện với vết thương xuyên ngực và thấu tim trong tình trạng choáng nặng, tiên lượng tử vong. Nhập viện cùng thời điểm với nạn nhân này là một bệnh nhân 42 tuổi cũng bị tấn công bằng vật nhọn vào vùng cổ.

Gia tăng các vụ tấn công người bằng vũ khí độ chế - Ảnh 1.
Gia tăng các vụ tấn công người bằng vũ khí độ chế - Ảnh 2.

Từ đầu năm đến nay, riêng khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã cấp cứu và điều trị 16 trường hợp bị người khác dùng hung khí tấn công. Đây đều là nạn nhân liên quan đến các vụ ẩu đả. Không ít người có nồng độ cồn trong máu rất cao khi nhập viện. Điều đáng nói là các vết thương đều nằm ở vị trí nguy hiểm đến tính mạng như ngực, lưng, vùng cổ…do đối tượng tấn công chủ ý gây ra.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các nhóm côn đồ với lượng vũ khí nóng trong những cuộc gây gổ ngày càng nguy hiểm. Sự hung hăng không kiểm soát được bản thân của nhiều đối tượng cùng với việc dễ dàng trang bị vũ khí nóng độ chế đang là mối nguy đến tính mạng của không ít người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước