Gia tăng nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 12:20 GMT+7

Một đối tượng mua bán người bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Gần đây nổi lên tình trạng tìm phụ nữ có thai ngoài ý muốn, mang thai hộ, tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc sinh đẻ, sau đó tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ sơ sinh.

Đây là cảnh báo trong Hội nghị của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức vào sáng nay (26/9).

Tình trạng trên xảy ra trọng điểm ở tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xác lập 3 Chuyên án A820, A920.2 và HG420 để đấu tranh triệt phá, bắt giữ xử lý các đối tượng; giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã giải cứu được 15 phụ nữ, đặc biệt có 6 phụ nữ đang mang thai từ 2 đến 8 tháng, 1 trẻ sơ sinh, bắt giữ 8 đối tượng.

Thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng trên.

Gia tăng tội phạm buôn bán người vùng biên giới Gia tăng tội phạm buôn bán người vùng biên giới

VTV.vn - Thực trạng mua bán người trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ gia tăng phức tạp, các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để lừa các nạn nhân vượt biên trái phép nhằm trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước