Gia tăng số ca nhập viện vì ngộ độc rượu ngày cận Tết

Thùy Dương-Thứ bảy, ngày 07/01/2023 20:50 GMT+7

VTV.vn - Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu của người dân tăng cao. Cùng với đó, số ca ngộ độc rượu cũng gia tăng.

Chỉ trong 2 tuần gần đây, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu. Đa số đều để lại di chứng nặng nề.

Lúc tỉnh lúc mơ vì uống quá nhiều rượu, nhưng bỏ bữa, bệnh nhân đã bị tổn thương não, dù đã hồi tỉnh những vẫn phải theo dõi di chứng.

"Say rượu lơ mơ không biết gì. Lúc sau bất tỉnh, không biết để đưa đi kịp thời. Hôm sau mới đưa đi nên bị nặng", người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Cũng vì uống quá nhiều rượu và nhập viện muộn nên một bệnh nhân khác cũng đang trong cơn nguy kịch, phải thở máy liên tục, tiên lượng xấu.

Gia tăng số ca nhập viện vì ngộ độc rượu ngày cận Tết - Ảnh 1.

Hai tuần gần đây, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Giường số 34 là một bệnh nhân rất nặng, tiếp nhận trong tình trạng hôn mê rất sâu. Thứ hai là tổn thương não rất nhiều. Chúng tôi chụp lên cả 2 bên nhân xám trung ương đều tổn thương. Đối với rượu thường hay gặp nhất rối loạn về ý thức, rối loạn tâm thần. Còn với một số trường hợp uống loại cồn công nghiệp chẳng hạn thì tổn thương đa cơ quan, tử vong rất cao", Ths. BS. Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Lạm dụng rượu thông thường đã nguy hiểm, chưa nói đến rượu chứa cồn công nghiệp methanol, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng 0 và tổn thương não, thậm chí mất não và tử vong; Có trường hợp uống liên tục vài ngày, tới khi nguy kịch mới vào viện, để lại di chứng rất nặng nề.

"Khả năng hồi phục hoàn toàn rất khó. Kể cả có tỉnh trở lại, nhưng ít nhiều để lại di chứng nhất định, đặc biệt là tết bào chất xám, không hồi phục được nữa. Chắc chắn bệnh nhân sẽ mất đi một phần của não vì uống quá nhiều rượu", TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống Độc - Bệnh viện Bạch Mai, cho hay.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp lễ, Tết Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp lễ, Tết

VTV.vn - Những ngày lễ, Tết, lượng rượu, bia tiêu thụ nhiều hơn, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước