Gia tăng tình trạng tranh giành khách trên quốc lộ

Thanh Minh-Thứ năm, ngày 25/02/2021 09:48 GMT+7

VTV.vn - Các nhà xe đón trả khách sai quy định, tranh giành khách, thậm chí thuê côn đồ đe dọa, hành hung lái xe, phụ xe. Những hành vi này diễn ra phổ biến trên các tuyến quốc lộ.

Cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách đang gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt là đe dọa đến sự an toàn của hành khách khi di chuyển trên các tuyến đường dài.

Vào tối 20/2, xe khách chạy hướng Gia Lai - Thanh Hóa di chuyển trên Quốc lộ 1A đón khách tại đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình.

Cho rằng xe này giành khách trên quốc lộ 1A, nhóm người trên xe khách mang biển số Đà Nẵng chặn đầu, leo lên xe khách đang chạy cùng chiều dùng hung khí hành hung lái xe và phụ xe. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng sợ.

Gia tăng tình trạng tranh giành khách trên quốc lộ - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy nhóm người dùng hung khí hành hung lái xe và phụ xe

Đó chỉ là một trong số nhiều vụ việc ghi nhận được những tháng gần đây.

Những hành vi tấn công vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, đặc biệt hành vi sử dụng hung khí là những tình tiết tăng nặng trong xử phạt hình sự.

Theo nhiều chuyên gia và nhà quản lý, nguyên nhân gia tăng các vụ tấn công, va chạm giữa các xe khách là do số phương tiện nhiều, trong khi lượng khách lại sụt giảm nghiêm trọng do dịch bệnh. Nhiều xe chỉ đạt lượng khách dưới một nửa số ghế. Điều này dẫn đến xung đột giữa các hãng vận tải và từ đó dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách không chỉ gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến hành khách. Không chỉ lực lượng công an phải tăng cường xử lý, các sở vận tải địa phương cũng cần vào cuộc quyết liệt trong việc kiểm soát hành trình của các nhà xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước